Hôm 6/7, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin công an Cần Thơ đã có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng (39 tuổi, ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

nhiep anh gia le the thang
Ông Lê Thế Thắng trong một lần chụp ảnh ở vùng cao, ảnh đăng vào năm 2017. (Ảnh: Lê Thế Thắng/Facebook)

Tin cho hay ông Thắng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Lê Thế Thắng là nhiếp ảnh gia, nhà làm phim tự do, một chuyên gia về flycam, với các tác phẩm gắn liền với tên tuổi là “Vietnam From Above”, “Vietnam from above II – Bản hòa tấu không trung” – ghi lại cảnh sắc, con người, cuộc sống trên đất nước Việt Nam, cùng nhiều ảnh trong và ngoài nước.

Từ năm 2019, ông phụ trách kỹ thuật, ảnh, dựng phim, quay phim, kiêm biên tập viên và phát triển kênh YouTube Báo Sạch, Fanpage “Báo Sạch” và Group “Làm Báo Sạch”.

Liên quan đến nhóm Báo Sạch, trước đó hồi tháng 12/2020, cựu nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt; tháng 4/2021, 3 thành viên của nhóm gồm Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo cũng bị bắt, bị khởi tố.

Họ đều bị cơ quan công quyền khép vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nhóm Báo Sạch và nhà báo Trương Châu Hữu Danh từng rất nổi tiếng trên Facebook, vì họ có những bài đăng, thông tin nóng về các vấn đề của xã hội như vụ án Hồ Duy Hải, Asanzo, vụ án Đồng Tâm, Trường Tôn Đức Thắng, hạn mặn miền Tây…

Phạm Toàn

Xem thêm:

Việt Nam: Thêm 3 người trong nhóm ‘Báo Sạch’ bị bắt giữ