Dự kiến cuối tháng 4/2022, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Trung Quốc sẽ tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ 7, tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

giao luu bien gioi viet trung 2021
Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng các quan chức quốc phòng cao cấp hai nước tại cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh), ngày 24/4/2021. (Ảnh: Trọng Hải/vovworld.vn)

Theo tin từ báo Cao Bằng, ngày 8/4, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đã đến kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng, dự kiến diễn ra vào ngày 23/4 tới.

Theo tin công bố, chương trình giao lưu gồm: lễ chào cột mốc, nghi thức tô sơn cột mốc chủ quyền, hoạt động tuần tra song phương trên sông Bằng Giang giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Trạm hội ngộ, hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tại khu vực mốc 944, 945;

Ngoài ra, các hoạt động khác như trồng cây hữu nghị, tặng quà tại Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng; lễ đón, tiễn đoàn đại biểu hai nước qua Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng và một số nội dung liên quan khác.

Hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3/2014, tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), hiện được tổ chức thường niên. Sự kiện lần thứ 6 đã diễn ra vào ngày 24/4/2021, tại hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì.

Ngày 5/4, đoàn khảo sát của Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiến hành khảo sát để thống nhất dự kiến các địa điểm diễn ra các hoạt động của chương trình tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng). Phía Bộ đội biên phòng Cao Bằng điều động, tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng công an, quân sự kiểm soát tình hình an ninh trước, trong và sau chương trình.

Đến cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều 7/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao – bà Phạm Thu Hằng khẳng định hoạt động này nhằm “tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau” trong việc phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa hai nước.

Thời gian qua các hoạt động giao lưu các cấp, các ngành, các địa phương với Trung Quốc vẫn được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa.

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động thường niên của hai bộ quốc phòng nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.” – bà Hằng cho hay.

Cũng trong cuộc họp báo này, thông tin Trung Quốc tiếp tục tập trận kéo dài ở Biển Đông từ ngày 19/3 đến ngày 9/4, sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối từ đợt tập trận đầu tháng 3, và thông tin Trung Quốc đã hoàn thành quân sự hoá một số đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp ở quần đảo Trường Sa được đưa ra qua các câu hỏi của báo giới.

Trước các nội dung trên, bà Hằng tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam, yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt các hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong một bản tin độc quyền đăng tải vào ngày 21/3, hãng tin AP dẫn lời của Tư lệnh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino nói vào ngày 20/3, rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo mà nước này đã bồi đắp từ các đá và xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Nguyễn Quân