Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL sẽ được xây dựng tại ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm với tổng diện tích là 11,4ha.

hạn mặn long an, ĐBSCL
Nhiều người cho rằng việc Vĩnh Long xây bảo tàng 400 tỷ đồng là lãng phí, không cần thiết trong khi các tỉnh ĐBSCL đang gồng mình chống lại hạn mặn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa phê duyệt quyết định đề án xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Bảo tàng này có tổng kinh phí xây dựng 400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL sẽ được xây dựng tại ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm với tổng diện tích là 11,4ha.

Khuôn viên Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL được chia thành bốn khu chính gồm: khu phục vụ cho trưng bày và hành chính; khu tái hiện làng quê Nam bộ xưa; khu tổ chức sự kiện và khu các công trình phụ trợ.

Dự kiến, công trình được triển khai xây dựng từ năm 2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2027. Số lượng nhân sự ban đầu khoảng 30 người, và có thể tăng theo sự phát triển của bảo tàng.

Việc tỉnh Vĩnh Long xây dựng bảo tàng 400 tỷ đồng đang vấp phải sự phản đối của người dân; trong khi Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung đang phải gồng mình chống lại hạn mặn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thời gian đầu tháng 3/2020, hạn mặn đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có trên 137ha cây trồng bị nhiễm mặn, trong đó có 47,7ha lúa hè thu thiệt hại một phần (dưới 30%) tập trung tại xã Trung Thành Tây, Quới An và thị trấn Vũng Liêm. Riêng tại xã Trung Ngãi có 40ha lúa Đông Xuân thiệt hại nặng (từ 30- 50%). Cây trồng lâu năm thiệt hại một phần là 50ha (thuộc xã Đông Thành, xã Thanh Bình).

Diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới trong toàn tỉnh trên 17.479ha.

Ngoài ra, 35 trạm cấp nước cũng bị nhiễm mặn. Số hộ dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn là 72.250 hộ. Có 17.327 hộ dân không có nước máy sử dụng.

Riêng tại thị trấn Vũng Liêm, diện tích tự nhiên bị nhiễm mặn 800ha chủ yếu các tuyến sông chính, kinh nội đồng. Diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới gồm 7.596ha lúa và 4.694ha cây ăn trái ở hầu hết các xã. Số hộ dân toàn huyện sử dụng nguồn nước nhiễm mặn hoặc không có nước sạch, nước máy sử dụng khoảng 32.310 hộ, trong đó có 31.010 hộ đã sử dụng nước máy, còn khoảng 1.300 hộ ở nông thôn chưa sử dụng nước máy tập trung,…

Trước đó, mùa khô năm 2016, toàn tỉnh Vĩnh Long có 25.063,63ha cây trồng bị thiếu nước do hạn và nhiễm mặn (1.884ha bị hạn và 23.179,63 ha bị nhiễm mặn), thiệt hại hơn 293 tỷ đồng, nhiều nhất ở 3 huyện Vũng Liêm, Mang Thít và Trà Ôn.

Minh Long