Ông Phạm Minh Tuyên cùng vợ gặp nạn giao thông khi điều khiển ô tô di chuyển tại TP. Ninh Bình. Vợ ông Tuyên tử vong tại chỗ, còn ông Tuyên được đưa đi cấp cứu, qua đời tại bệnh viện.

nguyen bi thu ninh binh qua doi
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Hoa Lư/vnexpress.net)

Báo chí nhà nước cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/4, tại đoạn đường Trần Nhân Tông (phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình).

Thời điểm trên, ông Phạm Minh Tuyên (73 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp) điều khiển ô tô BKS: 35A-236.48 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Nhẫn (72 tuổi) đi trên đường Trần Nhân Tông theo hướng Hà Nội – Thanh Hóa.

Khi đến địa phận phố Thiện Tiến, ô tô đâm va vào giải phân cách cứng giữa đường và cột đèn. Xe tiếp tục lao sang bên đường ngược chiều mới dừng lại, theo Zing News.

Vụ va chạm khiến bà Nhẫn văng ra khỏi xe dẫn đến tử vong tại chỗ. Ông Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch, đến hơn 15h cùng ngày thì qua đời.

“Bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi”, phía bệnh viện cho hay, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin.

Tại hiện trường, cột điện giữa đường đổ nghiêng, mảnh vỡ bắn tung tóe. Ô tô biến dạng, hư hỏng nặng, theo báo Vnexpress.

Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận ông Phạm Minh Tuyên nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX (2001-2006), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội khoá XII.

Minh Long