Không đồng ý với kết luận nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông, người nhà nạn nhân tập trung tới trụ sở công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) yêu cầu làm rõ.

thieu nu chet hung yen
Người nhà mang quan tài đến trụ sở công an huyện làm rõ nguyên nhân tử vong. (Ảnh cắt từ clip)

Tối ngày 20/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại cảnh hàng trăm người đưa quan tài 2 thiếu nữ Nguyễn Thị T., (SN 2006, trú xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị N., (SN 2004, trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) tập trung tại trụ sở công an huyện Yên Mỹ.

Theo người đăng tải video, họ tập trung tại trụ sở công an vì cho rằng 2 thiếu nữ tử vong là do bị sát hại chứ không phải do tai nạn giao thông như kết luận từ phía công an.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Ngô Văn Vạn – Chủ tịch xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) cho biết, người dân mang quan tài 2 thiếu nữ đến tụ tập trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ từ buổi trưa ngày 20/6. Tuy nhiên, càng về chiều tối, lượng người dồn về trụ sở càng đông.

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Minh Hiền – Trưởng Công an huyện Yên Mỹ đã yêu cầu người dân bớt kích động và đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19/6, tại xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ), nhiều người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của hai thiếu nữ khoảng 15 tuổi tử vong cạnh chiếc xe máy ở khu vực cầu vượt qua đường cao tốc quốc lộ 5B.

Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân đi dự sinh nhật, mượn chiếc xe máy của chủ quán karaoke, đi về đến cầu vượt Yên Phú (nơi giao với quốc lộ 5B) thì gặp nạn.

Công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định “Nạn nhân có các vết rách nông ở phần cổ, chân, tay. Các vết rách có liên quan đến việc bị cứa từ thành dải phân cách bằng kim loại của đường dẫn lên cầu. Do đó, đây là vụ tai nạn giao thông, không có dấu hiệu bị truy sát”.

Tuy nhiên, người nhà hai nạn nhân không đồng ý với kết luận trên, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Minh

Xem thêm: