Bà Nguyễn Phương Hồng (SN 1984), Trợ lý của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người vừa bị Bộ công an Việt Nam khởi tố, đã qua đời.

nguyen phuong hong 1
Bà Nguyễn Phương Hồng. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Đêm 10/10, truyền thông nhà nước loan tin trên. Tuy nhiên, nguyên nhân bà Hồng qua đời không được nêu ra.

Theo báo Vietnamnet, bà Hồng qua đời lúc 3h30 rạng sáng 9/10.

bi can van thinh phat qua doi vietnamnet
Báo Vietnamnet đêm 10/10 đưa tin về vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Gia đình đã phát tang bà Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hoà (khu phố 3, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM) trong chiều tối 10/10.

cao pho ba nguyen phuong hongjpg
Cáo phó bà Nguyễn Phương Hồng. (Ảnh: Facebook)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối 10/10, quanh khu vực đám tang bà Hồng, có nhiều dân quân tự vệ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an phường tuần tra. Các phương tiện, người dân dừng lại quan sát, chụp hình đều bị nhắc nhở.

“Việc tuần tra nhắc nhở là để đảm bảo an ninh trật tự cho đám tang”, tờ báo dẫn lời cảnh sát giao thông cho hay.

bi can van thinh phat qua doi plo
Báo Pháp Luật TP.HCM đêm 10/10 đưa tin về vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói, bà Hồng là một trong 4 bị can bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào hôm 7/10, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3 người khác cùng bị khởi tố, gồm: bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bà Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) và ông Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

bat ba truong my lan
Thông báo từ Bộ Công an Việt Nam về lệnh khởi tố bà Trương Mỹ Lan, hôm 7/10. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Cơ quan điều tra cho rằng các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.

Điểm đáng chú ý, khi 2 trang báo nhà nước loan tải về cái chết của bà Hồng khiến dư luận xôn xao, thì ít giờ sau, bài viết trên 2 trang báo này đã không còn nữa. Đường link dẫn vào nội dung chuyển về trang chủ hoặc thông báo “không tìm thấy đường dẫn này”.

Phạm Toàn