Ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 BLHS.

lo dat Phuoc Kien, Quoc Cuong Gia Lai, Lo dat 32ha
Khu đất tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè mà Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai. (Ảnh: vietnamfinace)

Báo chí nhà nước hôm 21/6 cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang – cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM, liên quan đến vụ sai phạm 32ha đất xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Ngoài ông Tất Thành Cang, 3 bị can khác cũng bị khởi tố gồm: ông Phạm Văn Thông – cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, ông Huỳnh Phước Long – cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy và ông Phan Thanh Tân – cựu phó chánh văn phòng Thành ủy.

Cả 4 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 BLHS.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã rà soát, làm rõ việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng khu đất rộng 30 ha cho Công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn nhưng Công ty Tân Thuận bán giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng.

Sau khi khu đất đã được bán, ngày 5/12/2017, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại giá trị khu đất.

Kết quả đánh giá lại giá trị đất của sở này xác định khu đất phần lớn là đất nông nghiệp, chỉ có hơn 480m2 là đất ở. Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất, đơn giá bình quân hơn 1,7 triệu đồng/m2, tổng giá trị toàn khu đất hơn 574 tỷ đồng. Theo cách tính này, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.

Theo kết luận của Ban Kiểm tra Thành ủy, ông Tất Thành Cang với vai trò Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy theo quy định về quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Ông Cang đã quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ TP; thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.

Liên quan đến vụ án này, trong năm 2020, công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, cựu Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); ông Nguyễn Hoàng Việt; và ông Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên) của công ty Tân Thuận.

Như vậy, cùng với 4 bị can mới khởi tố, tổng cộng đã có 10 bị can bị khởi tố đến vụ án.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 157 tỷ đồng