Bốn chủ đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc qua game bài RikVip và Tip.Club bị khởi tố với cáo buộc thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

phan sao nam danh bac
Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Hoàng Xuân Khánh. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Báo chí nhà nước ngày 10/5 cho biết công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc.

Bốn người là chủ các đại lý cấp 2 nằm trong đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỷ Rikvip/Tip.club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đứng đầu.

Trong số 4 bị can, ba người bị bắt gồm Lê Thanh An (57 tuổi), Hoàng Xuân Khánh (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đạt (27 tuổi, hiện đang bỏ trốn). Người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Dương Văn Hậu (27 tuổi).

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2015-2017, nhóm bị can trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Nhóm này tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán rik – là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch.

Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch qua bốn bị can này ước tính khoảng 22 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra xác định dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club với hàng ngàn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Trong 2 năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong 92 bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt 9 năm tù, Nam lĩnh 5 năm tù. 88 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến ba năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đường dây này, cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn đã bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phạm nhân Phan Sào Nam sau hơn 10 tháng được tự do đã phải quay lại nhà giam vào ngày 23/12/2021 để thi hành nốt bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội Tổ chức đánh bạc. Liên quan việc tha tù trước thời hạn cho Nam, nhiều người đã bị kỷ luật.

Hồi tháng 6/2020, 6 chủ đại lý cấp 2 ở Phú Thọ bị bắt với cáo buộc có tổng giao dịch hơn 700 tỷ đồng.

Minh Long