HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù.

nguyen thanh tai
Bị cáo Nguyễn Thành Tài tại phiên tòa. (Ảnh: laodong.vn)

Ngày 2/12, TAND Cấp cao TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao, cho thuê “đất vàng” 8 – 12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)

5 bị cáo trong vụ án phạm tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gây thiệt hại nhà nước hơn 252 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo, y án 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM), 5 năm tù đối với bà Lê Thị Thanh Thúy (chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm).

Ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN-MT) y án 5 năm tù; ông Trương Văn Út (cựu phó phòng quản lý đất Sở TN-MT) 3 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 8 năm tù.

Riêng ông Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy quận 2) được giảm án còn 3 năm tù do đã hoàn thành trách nhiệm dân sự.

Khu nhà đất số 8-12 là đất công sản, nằm tại vị trí đắc địa, được bao xung quanh bởi 3 tuyến đường trung tâm gồm: Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm, mặt còn lại dựa vách tòa nhà Diamond Plaza.

Năm 2007, UBND TP.HCM thanh lý hợp đồng cho thuê, thu hồi và quản lý mặt bằng tại khu đất này, chọn chủ đầu tư qua đấu thầu để đầu tư kinh doanh khách sạn tại khu đất.

Bà Lê Thị Thanh Thúy được cho là đã tác động đến ông Nguyễn Thành Tài để được tham gia đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn.

Ông Tài đã ký nhiều văn bản sai quy định, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm hợp tác đầu tư 30% vốn và giao đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue nhưng không qua đấu thầu là trái quy định của pháp luật.

Các ông Kiệt, Út, Nam đã tham mưu cho ông Tài ký các quyết định cho thuê đất, giao đất trái pháp luật, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước sang cho tư nhân.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Chủ tịch công ty Lavenue bị bắt vì thâu tóm ‘đất vàng’ 8-12 Lê Duẩn