Các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã quyết định phạt hành chính, cảnh cáo, giáng chức đối với ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố – người đã tát nữ nhân viên y tế khi đi xét nghiệm virus Vũ Hán vào Chủ nhật, ngày 1/8.

phuong dai nien dong da nang phong toa
Khu vực phường Nại Hiên Đông, TP. Đà Nẵng. (Ảnh: danang.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 9/8 dẫn thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng việc ông Vinh tát nhân viên y tế là “sự việc đáng tiếc”, đã “khiến dư luận bức xúc”; “tạo điểm nóng truyền thông”; “gây tiêu cực cho thành phố”

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền đã phạt hành chính và kỷ luật đối với ông Vinh.

Theo đó, về xử lý vi phạm hành chính, công an quận Sơn Trà phạt ông Vinh vì “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ” theo Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Sở TT&TT phạt ông Vinh vì “Vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí” theo Nghị định số 119 ngày 7/10/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, ông Vinh còn bị “kỷ luật cảnh cáo” (về xử lý kỷ luật đảng viên); bị “giáng chức” theo Nghị định số 112 ngày 18/9/2020 của Chính phủ (về xử lý kỷ luật công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý…).

Trước đó sáng ngày 1/8, ông Vinh và nữ nhân viên y tế là chị Phan Thị Loan (thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà) xảy ra to tiếng, xô xát khi lấy mẫu xét nghiệm ở khu chung cư Nại Hưng 2 + Habour Villa nằm trên đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông).

Giải thích về vụ việc, ông Vinh cho biết trong quá trình chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm, ông Vinh thấy chị Loan lấy mẫu cho 2 cháu bé lượt trước mình không kỹ, có vẻ sơ sài, qua loa nên có nhắc nhở.

Đến lượt mình xét nghiệm, ông Vinh cho biết chị Loan đã dùng que lấy mẫu ngoáy 3-4 lần vào mũi khiến ông bị đau và phản ứng tự nhiên “gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự “không có hành vi đánh nhân viên y tế”.

Tuy nhiên, chị Loan cho rằng ông Vinh đứng dậy “tát vào mặt”, chứ không có chuyện “ông ấy vô tình hay gạt tay trúng mặt như ông ấy kể lại với một số người”.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà Phạm Hồng Nam, “cái tát vào mặt chị Loan của anh Trần Vinh trước đám đông làm đau đớn về thể xác và tinh thần, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm, lòng tự trọng của chị Loan.

Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng dịch”.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Tát nhân viên y tế, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng bị xem xét kỷ luật