Công an Hải Phòng hôm 14/4 cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ thêm 3 người liên quan đến vụ thu 100.000 đồng làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

thu phi lam the cccd hai phong
Người dân tại xã Tiên Minh phải nộp 100.000 đồng để làm CCCD gắn chip. (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định trên do ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng ký.

3 người bị đình chỉ gồm: Trưởng Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng), Đội trưởng và Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Tiên Lãng).

Thời gian đình chỉ từ ngày 14/4 đến 14/6.

Trước đó, báo chí nhà nước cho biết người dân tại xã Tiên Minh đi làm CCCD có gắn chip phải nộp 100.000 đồng; còn người dân tại xã An Thái phải nộp 140.000 đồng – cao gấp nhiều lần so với quy định.

Đáng chú ý, khi nộp tiền, người dân cho biết họ không được cấp phiếu thu, hóa đơn.

Tại xã Tiên Minh có 10 thôn với hơn 9.000 dân, trong đó có khoảng 6.000 người đủ tuổi làm thẻ căn cước.

Từ ngày 8 đến 12/3, toàn xã An Thái có khoảng 1.600 người được làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip.

Liên quan tới vụ việc, UBND xã Tiên Minh cũng có quyết định đình chỉ công tác với ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại, đều là công an viên xã Tiên Minh.

Minh Long

Thu 100.000 đồng làm CCCD gắn chip: 2 công an bị tạm đình chỉ