Sáng 4/2, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 37 bệnh nhân COVID-19, là những công nhân Công ty Poyun đã được Sở Y tế Hải Dương xác nhận dương tính tối 3/2. Tuy các tỉnh thành không ghi nhận ca bệnh mới song vẫn tiềm ẩn nguy cơ do yêu cầu truy vết và xét nghiệm cần đuổi kịp tốc độ lây lan của virus. 

covid quang ninh 4
Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Hà Khẩu, TP Hạ Long bị phong tỏa vào sáng 3/2. Từ ngày 27/1 đến 17h ngày 3/2, Quảng Ninh đã có 42 ca dương tính. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

37 ca bệnh mới được xác định mã bệnh nhân 1912-1948, đã được cách ly sau khi Công ty Poyun, khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh được xác định là ổ dịch. Đáng chú ý, nhóm công nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính virus Vũ Hán (nCoV) (mẫu ngày 28/1), tới ngày 3/2, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính.

Theo báo cáo vào chiều 2/2, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết hiện theo thống kê, trong số 372 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có tới 86,6% (322 ca) là không có triệu chứng lâm sàng, biểu hiện nhẹ là 44 ca (11,8%), tiên lượng nặng 1 ca (0,3%), nguy kịch (dùng ECMO) 1 ca (0,3%).

Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng khảo sát ở nhóm bệnh nhân nhiễm chủng virus cũ thông thường là trên 60%.

Ngoài ra, 11/11 mẫu đạt yêu cầu để giải trình tự gen (trong tổng 16 mẫu gửi đến) đều là chủng virus biến thể ghi nhận lần đầu tại Anh, theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Cuối tháng 1, cho biết về chủng biến thể này, GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết các nghiên cứu chỉ ra biến chủng virus lây nhanh hơn chủng cũ nhưng về lâm sàng, chưa ghi nhận tình trạng bệnh nặng hơn, tỷ lệ tử vong cũng không có sự khác biệt.

Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm nhanh làm gia tăng số lượng bệnh nhân, cũng là một yếu tố gây gánh nặng về kiểm soát lây nhiễm và điều trị. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định: “Khả năng lây của biến chủng nCoV rất nhanh, theo tính toán của thế giới là khoảng 70% nhưng tôi tính toán phải hơn. Với các chủng virus trước, có thể đi qua người nhiễm virus không lây, nhưng với biến chủng mới thì chỉ cần đi qua cũng lây.”

Hiện trong 10 tỉnh, thành xuất hiện ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới này, ngoài Hải Dương vẫn là tâm dịch lớn nhất, Hà Nội đã xuất hiện nhiều chùm lây nhiễm do bệnh nhân F2 chuyển thành F0 (bệnh nhân 1694 và 1814).

Tại Quảng Ninh, “riêng ổ dịch Vân Đồn, bệnh nhân có biểu hiện chung như khan họng, ho, sốt nhẹ… Tuy nhiên, số lượng ca dương tính chưa thể dừng lại tại đây vì hiện nay vẫn còn khoảng 124 ca F1”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết sáng 3/2. Đáng chú ý, có 3 ca tại TP Hạ Long (trong cùng gia đình) được phát hiện khi truy vết ngược, điều tra nhân khẩu học những người đi qua TP Chí Linh, chứ không có biểu hiện lâm sàng như ho, sốt… Ngành y tế của tỉnh cũng được yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, truy vết để tránh nguy cơ F1 có thể thành F0.

Riêng Gia Lai đang được Bộ Y tế tăng chi viện. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sáng 3/2 cho biết tình hình dịch ở đây tương đối phức tạp, là nơi có nhiều người tộc thiểu số sinh sống, việc truy vết, theo dấu ca bệnh gặp khó khăn… Đây là khu vực cũng chưa bao giờ xảy ra dịch, nên kinh nghiệm, việc triển khai các biện pháp phòng chống lúng túng; hệ thống y tế của địa phương yếu.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Gia Lai: Ca nhiễm mới (ca thứ 14) đến nhiều nơi ở TP. Pleiku