Ngày 22/1, mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, thời tiết ba miền ngày nắng, thuận lợi du xuân, tuy nhiên, miền Bắc trở vào miền Trung sáng sớm, nhiều nơi có mưa phùn nhẹ.

thoi tiet ngay mung 1 tet ba mien nang
Thời tiết ba miền thuận lợi cho người dân du xuân. (Ảnh: CravenA/Shutterstock).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Khu vực này trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 22/1

Thủ đô Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa và Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-24 độ C, cao nhất 24-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khánh Vy