Hàng chục chuyến bay của Vietjet Air bị ảnh hưởng dây chuyền do thời tiết xấu trong ngày 25/2.

vietjet air 2
Hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết xấu.(Ảnh: vietjetair.com)

Theo thông tin từ hãng hàng không Vietjet Air, ngày 25/2, do sương mù dày đặc, điều kiện thời tiết xấu khiến nhiều chuyến bay của hãng tại các tỉnh miền Bắc như: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng không khởi hành được như dự kiến.

Cụ thể, các chuyến bay đi và đến sân bay Vinh không thể cất và hạ cánh. Trong đó có chuyến bay VJ240 từ TP.HCM đi Thanh Hoá không thể hạ cánh tại sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa), phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng; các chuyến đi và đến các sân bay trên buộc phải lùi giờ khởi hành.

Cũng theo Vietjet, trong ngày 25/2, dự kiến có trên 30 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền do thời tiết xấu.

Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar cũng thông tin do ảnh hưởng sương mù ở nhiều sân bay phía Bắc nên ảnh hưởng đến kế hoạch vận chuyển trong ngày 25/2.

Theo Cục hàng không Việt Nam, việc thời tiết xấu không đủ điều kiện hạ cánh, để đảm bảo an toàn, máy bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị là đặc thù của vận tải hàng không.

Hoàng Minh

Xem thêm: