Trưa ngày 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo khẩn đến các hành khách đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 và VN233 của Vietnam Airlines.

covid-19
Hành khách trên 2 chuyến bay VN0054 và VN233 được kêu gọi liên hệ để được phòng ngừa bệnh COVID-19. (Ảnh minh họa: Cesare Palma/Shutterstock)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng, ngày 2/3 có 1 hành khách nhiễm COVID-19 đang được cách ly tại Hà Nội.

Hành khách đi cùng chuyến bay VN0054 và tiếp tục di chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN223 của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào TP.HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 sáng, ngày 2/3.

Trung tâm thông báo các hành khách đi trên 2 chuyến bay trên liên hệ ngay số điện thoại: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội lúc 21h30 ngày 6/3, Hà Nội ghi nhận một trường hợp dương tính COVID-19, theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Bệnh nhân tên N.H.N. (26 tuổi), đã đi thăm người nhà và du lịch ở các nước Anh, Ý, Pháp, về Hà Nội ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054 ngày 1/3.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines – ông Dương Trí Thành cho biết chuyến bay VN0054 có 201 hành khách, trong đó khoang hạng thương gia có 21 khách. Trong số 201 hành khách, có 32 hành khách nối chuyến đi 9 đường bay khác trong nước và nước ngoài.

Theo danh sách người trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh ngày 2/3 cùng bệnh nhân, có 9 người nước ngoài đang lưu trú tại TP.HCM, trong đó, 3 người đăng ký lưu trú tại khách sạn The Reverie Saigon (phường Bến Nghé, quận 1) và 6 người ở khách sạn Eden Saigon (phường Bến Thành, quận 1).

Cùng trong sáng 7/3, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết có 36 du khách cùng chuyến bay VN0054 đã đến Hội An. Trong đó, có 4 người đã rời khỏi Hội An, 3 người rời khỏi nơi lưu trú, chưa liên lạc được. Hai người đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, 2 người cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, 25 người còn lại đang được cách ly tại chỗ.

Sơn Nguyên