Mưa lũ trong thời gian vừa qua làm 2 người chết, 3.834/4.564 nhà bị ngập, 380ha lúa, 746 ha hoa màu bị hư hại,…

mua lon gay sat lo
Mưa lớn gây sạt lở kè bờ hồ tại Quảng Trị. (Ảnh: baoquangtri)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa từ 19h ngày 8/12 đến 19h ngày 9/12 tại các tỉnh miền Trung phổ biến từ 100-150mm, riêng các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to: Thạch Hãn (Quảng Trị) 332 mm, Hội An (Quảng Nam) 399 mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng) 635 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 389 mm, Bồng Sơn (Bình Định) 291 mm,…

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lớn trong hai ngày 8 – 9/12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản.

Thiệt hại về người: Quảng Trị có 2 người chết do nước lớn cuốn vào cống; 3.834/4.564 nhà bị ngập (Nghệ An 730, hiện đã hết ngập; Quảng Trị 544; Đà Nẵng 1.143; Quảng Nam 60; Quảng Ngãi 35; Bình Định 2.052) ngập chủ yếu các khu đô thị và đang rút chậm. 363 hộ phải di dời khẩn cấp (Quảng Ngãi 63; Bình Định 320).

Ngoài ra, mưa lũ khiến 380ha lúa, 746 ha hoa màu bị hư hại; 7.697 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.337 m đê bao, bờ bao, 150m kênh mương bị sạt lở (Quảng Trị); 487 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

43.545m đường giao thông bị hư hại, sạt lở (Quảng Trị 39.045; Bình Định 4.500); đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố Đà Nẵng bị sạt lở 02 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850), hiện đã thông tàu vào lúc 16h ngày 9/12.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, trước đó, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 58/TWPCTT hồi 12h ngày 9/12 điện các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất.

Tin lũ trên các sông tại Huế, Quảng Ngãi, Bình Định

Diễn biến lũ: Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống; hạ lưu các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động.

Mực nước lúc 19h ngày 10/12, trên các sông như sau:

  • Trên sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc 2,13m, trên BĐ1 0,63m;
  • Trên sông Hương (Huế) tại Kim Long 1,05m, ở mức BĐ1;
  • Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 2,91m, trên BĐ1 0,41m;
  • Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 7,23m, trên BĐ2 0,23m.

Dự báo lũ: Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống; hạ lưu các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục có dao động.

Sáng mai (11/12), mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định xuống dưới mức BĐ1, riêng hạ lưu sông Kôn tại Thạch Hòa xuống mức 6,90m, dưới BĐ2 0,1m; hạ lưu các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Cảnh báo: Trong những ngày tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên (Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Minh Long

Xem thêm: