Binh lính Philippines vừa tìm thấy thi thể của hai thuyền viên Việt Nam bị chặt đầu tại thị trấn Sumisip trên đảo Basilan (miền Nam Philippines).

Binh lính Philippines sau một cuộc chạm trán với nhóm khủng bố Abu Sayyaf vào tháng 8/2016. (Ảnh: Getty Images)

Chiều ngày 5/7, Thông tấn xã Philippines xác nhận binh lính nước này vừa tìm thấy thi thể của hai thủy thủ người Việt Nam bị chặt đầu tại khu vực đảo Basilan.

Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Basilan – Col. Juvymax Uy cho biết hai thi thể được người dân địa phương phát hiện vào khoảng 5h40 sáng thứ Tư (ngày 5/7).

Theo nhà chức trách Philippines, hai thủy thủ bị sát hại được xác định là Hoàng Thông và Hoàng Văn Hải, cả hai đều là thuyền viên của tàu MV Royal 16 – bị tấn công bởi nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf (được biết đến với những vụ bắt cóc tống tiền) vào tháng 11/2016.

Nhà chức trách Philippines cho rằng chính nhóm Abu Sayyaf là thủ phạm sát hại hai thủy thủ trên và cho biết sẽ tiếp tục tiến hành điều tra chi tiết.

Trao đổi về sự việc, Tổng tư lệnh miền Tây Mindanao (Philippines) Lt.Gen.Carlito Galvez Jr đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của hai thủy thủ, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi giết người man rợ tại đảo Basilan. Tổng tư lệnh cũng cho hay trong nhiều tháng qua, các lực lượng chức năng của Philippines bao gồm Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã nỗ lực để giải cứu những nạn nhân vẫn đang bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ.

hai thuyen vien viet nam bi sat hai tai philippines
Đảo Basilan (phía Nam Philippines) – nơi hai thuyền viên Việt Nam bị sát hại.

Theo nhà chức trách Philippines, 6 thủy thủ Việt Nam trên tàu chở hàng MV Royal 16 đã bị bắt cóc và giam giữ sau khi bị nhóm Abu Sayyaf tấn công vào tháng 11/2016, trong đó một thủy thủ tên Hoàng Võ (28 tuổi) đã được giải cứu trong một trận đánh bởi các binh lính Philippines ngày 16/6 vừa qua.

Đại úy Jo-Ann Petinglay – người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Tây Mindanao nói: “Chúng tôi đã thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam tại Manila”, đồng thời cho biết hiện có 3 thủy thủ người Việt Nam khác vẫn đang bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ cùng với 14  người nước ngoài và 8 người Philippines tại đảo Basilan và khu vực đảo Jolo gần đó.

Ngày 5/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin hai thuyền viên Việt Nam bị sát hại tại Philippines, bà Lê Thị Thu Hằng – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Liên quan đến thông tin báo chí đưa về việc hai thuyền viên Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại, Bộ Ngoại giao Việt nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác minh những thông tin nói trên và có hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất”.

“Việt Nam lên án mạnh mẽ mọi hành vi bắt cóc và sát hại dã man, vô nhân tính và cho rằng các hành vi này phải bị trừng trị đích đáng”, người phát ngôn cho biết.

Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, tàu chở hàng Royal 16 chở 3.000 tấn xi măng xuất phát từ Quảng Ninh ngày 5/11/2016 có chủ tàu là Công ty Cổ phần Vận tải biển Quý Sang (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và đơn vị khai thác là Công ty Cổ phần Hàng hải Hoàng Gia (đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

Đang trên đường chở hàng tới Philippines, 19 thuyền viên trên tàu bị nhóm Abu Sayyaf tấn công. Vào lúc 3h31 sáng ngày 11/11, tàu đã phát báo động an ninh (SSAS) cách đảo Basilan (Philippines) khoảng 10 hải lý về hướng Tây – Tây Nam.

Tại thời điểm bị cướp, tàu có 19 thành viên. 6 thuyền viên bị bắt làm con tin, 13 thuyền viên còn lại được thả, trong đó 1 người bị thương do bị bắn vào tay. 6 thuyền viên bị bắt giữ là: Thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn (quê Hải Phòng), đại phó 2 Đỗ Trung Hiếu (Hải Phòng), đại phó 3 Hoàng Võ (Nghệ An), thủy thủ trưởng Hoàng Trung Thông (Quảng Bình ) và 2 thuyền viên Trần Khắc Dũng (Đắk Lắk), Hoàng Văn Hải (Thanh Hóa).

Hải Linh

Xem thêm: