Sau khi có hơi men trong người, nghi phạm vào tiệm bán quần áo dùng dao đe dọa chủ tiệm với mục đích cưỡng hiếp nhưng bất thành.

de doa hiep dam o vinh phuc
Hình ảnh người đàn ông cầm dao uy hiếp cô gái. (Ảnh: Chụp màn hình/video/Tin nóng mỗi ngày/Facebook)

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền video từ camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đe dọa một cô gái tại đây.

Theo đoạn video, sau khi cầm dao đe dọa, kẹp cổ cô gái trong cửa hàng, nghi phạm ép nạn nhân cởi bỏ quần để y thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Khi nghi phạm buông dao ra để chuẩn bị cưỡng hiếp, cô gái nhanh tay lấy được con dao rồi hô hoán khiến nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi nghi phạm bỏ chạy được khoảng vài chục mét thì bị người dân cùng công an bắt giữ. May mắn, cô gái không bị thương.

Lãnh đạo UBND thị trấn Gia Khánh cho biết nạn nhân là chị Đ.T.H. (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên), làm nghề buôn bán quần áo thời trang. Nghi phạm tên là Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua điều tra, công an xác định khoảng 23h35 ngày 5/5, trên đường điều khiển xe máy về nhà sau khi đi uống rượu tại Trại Cúp (thị trấn Ba Hiến, huyện Bình Xuyên), khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, nghi phạm Cương nhìn vào cửa hàng quần áo thì thấy chị H. (chủ cửa hàng) đang thử đồ bên trong tiệm nên nghi phạm nảy sinh ý định hiếp dâm chị H.

Nghi phạm Cương tấp vào và đỗ xe máy trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm bước vào cửa hàng, đe dọa chị H. phải cho y quan hệ tình dục. Quá hoảng sợ, chị H. vờ đồng ý nhưng tìm cách trì hoãn. Nhân lúc nghi phạm Cương sơ hở, nạn nhân đã giật được con dao và hô hoán nên nghi phạm bỏ chạy.

Hiện, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tạm giữ nghi phạm Cương để điều tra và xử lý.

Thạch Lam