Lô bột ngọt khoảng 45 tấn đựng trong 1.800 bao, toàn bộ là chữ Trung Quốc vừa bị thu giữ. Đây là loại bột ngọt bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam.

bot ngot trung quoc nhap lau
Lô hàng bột ngọt nhập lậu từ Trung Quốc bị thu giữ. (Ảnh: dms.gov.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 23/1 cho biết giới chức TP.HCM đã phát hiện 1.800 bao (khoảng 45 tấn) bột ngọt nhãn hiệu hai con tôm xuất xứ từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam.

Số hàng trên được phát hiện tại kho hàng có địa chỉ hẻm 907 Hương Lộ 2, quận Bình Tân.

Đại diện Cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết ước tính lô hàng vi phạm có giá trị gần 2 tỷ đồng. Chủ lô hàng không xuất hiện tại thời điểm kiểm tra nên số bọt ngọt này không có hoá đơn, chứng từ mua bán và nguồn gốc xuất xứ.

Đây là loại bột ngọt cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Thời gian qua, nhiều hàng hóa nhập lậu, hàng giả, bị phát hiện thu giữ.

Hôm 17/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình thu giữ 200kg nội tạng động vật (lòng trâu, lòng bò) đã đổi màu, bốc mùi hôi thối, bắt đầu phân hủy đang chờ tiêu thụ.

Đến hôm 19-20/1, gần 9.000 chiếc chân gà đã tẩm ướp và 646kg mực ống đông lạnh bị thối rữa cùng có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng bị phát hiện đang được lén đưa vào Việt Nam qua Lạng Sơn và Quảng Ninh để đem đi tiêu thụ.

Minh Long