Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài (TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận), bị cách chức do trực tiếp yêu cầu thu phí cấp giấy đi đường 10.000 đồng/lần.

tru so ubnd phuong tan tai
Trụ sở UBND phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm. (Ảnh: baophapluat.vn)

Theo báo chí nhà nước, hôm 2/9, ông Bùi Văn Phú, chủ tịch UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), đã ký quyết định “kỷ luật cách chức” ông Phan Hoàng Việt, chủ tịch phường Tấn Tài vì vi phạm các quy định trong phòng dịch COVID-19.

Trước đó, từ ngày 17 đến 31/7, TP. Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Các phường được yêu cầu cấp giấy đi đường (miễn phí) cho người dân khi có nhu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, theo người dân, UBND phường Tấn Tài đã thu phí 10.000 đồng mỗi lần cấp.

Sau điều tra, giới chức thành phố kết luận “việc thu phí này do ông Phan Hoàng Việt, chủ tịch UBND phường Tấn Tài, trực tiếp yêu cầu”.

Ngày 20/7, ông Bùi Văn Phú đã ký quyết định số 2536 tạm đình chỉ công tác thời gian 15 ngày đối với ông Phan Hoàng Việt. Tối cùng ngày, ông Phú cũng có thư xin lỗi người dân.

Như vậy, sau gần 1 tháng rưỡi bị tạm đình chỉ, ông Phan Hoàng Việt bị kỷ luật cách chức.

Theo giới chức TP. Phan Rang – Tháp Chàm, lý do chậm cách chức chủ tịch UBND phường Tấn Tài là vì chờ ông Việt thực hiện xong thời gian cách ly y tế.

Theo Sở Y tế Ninh Thuận, đến 17h ngày 2/9, toàn tỉnh có 722 ca COVID-19, có 613 bệnh nhân bình phục, 103 bệnh nhân đang điều trị và 6 ca tử vong.

Minh Long

Xem thêm:

Khởi tố: Tổ phó chốt kiểm soát dịch “vòi tiền” shipper và người xưng ‘Tôi là Ban chỉ đạo Q.7’