Sáng nay (8/11), Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

thu tuong canada justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Flickr/Justin Trudeau)

11h sáng nay (8/11), chuyên cơ chở Thủ tướng Canada Justin Trudeau hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đến Việt Nam và Philippines của ông Trudeau.

Trong chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Canada sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Thủ tướng hai nước sẽ có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện quan trọng giữa hai nước.

Theo lịch trình, cũng trong chiều nay, Thủ tướng Canada sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng ngày 9/11, Thủ tướng Trudeau sẽ tới TP.HCM gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố, tham dự tọa đàm với sinh viên tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 10 và 11/11, Thủ tướng sẽ tới TP. Đà Nẵng dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, quan hệ hợp tác giữa Canada và Việt Nam được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Từ năm 2015, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt mức cao nhất trong lịch sử với gần 5,5 tỉ USD (gấp đôi so với năm 2013).

Trong đó, Canada xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm: cá, động vật giáp xác, ngũ cốc, phân bón, hạt giống, hoa quả (gần 528 triệu USD) và nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, thiết bị điện, giày dép, hàng dệt kim, đồ nội thất (gần 5 tỉ USD).

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Trudeau hy vọng sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam nhằm thúc đẩy các lĩnh vực: quản trị, nhân quyền, hợp tác  thương mại và đầu tư, mở ra nhiều cơ hội cho tầng lớp trung lưu của hai nước.

Nhật Linh

Xem thêm: