Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa đồng ý chủ trương cho phép chính quyền tỉnh Bình Định chuyển đổi 155,13ha rừng trồng để làm Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ. Tuy nhiên, dự án đã được khởi công xây dựng từ cuối tháng 5/2020 và nhà máy đã đóng điện thành công ngày 31/12. 

dien mat troi phu my1
Toàn cảnh giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ nhìn từ trên cao, tháng 9/2020. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

VietnamFinance ngày 31/12 dẫn nguồn tin cho hay Thủ tướng Chính phủ – ông Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), HĐND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (Bình Định).

Văn bản nêu xét đề nghị của Bộ NN&PTNT và của UBND tỉnh Bình Định, Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển 155,13ha rừng trồng (gồm 125,18ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và 29,95ha rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng) sang mục đích khác để triển khai, thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ.

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Định được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị.

Điều cần lưu ý, dự án đã được khởi công vào ngày 29/5/2020. Bốn tháng sau, tháng 10/2020, UBND tỉnh Bình Định gửi tờ trình đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 155,09 ha rừng để triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2 và Phù Mỹ 3.

dien mat troi phu my
Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định tại lễ khởi công dự án, tháng 5/2020. (Ảnh: binhdinh.gov.vn)

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3 nằm trong tổng thể dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ với tổng công suất 330 MWp (3 nhà máy có công suất lần lượt là: 120 MW, 110 MW và 100 MW). Dự án được triển khai trên 323 ha tại 2 xã Mỹ Thắng, Mỹ An (huyện Phù Mỹ).

Trong tờ trình của chính quyền tỉnh, dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 công suất 120 MWp, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. 83,72 ha rừng cần chuyển đổi để triển khai dự án (80,42 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ quản lý, 3,3 ha đất trồng rừng phòng hộ do người dân đầu tư và đang sử dụng).

Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 2 công suất 110 MWp, tổng mức đầu tư dự kiến 2.253 tỷ đồng, xin chuyển 43,13 ha đất rừng (30,95 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ quản lý, đang trồng phi lao; 12,18 ha đất rừng do người dân đầu tư và đang sử dụng).

Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 3 công suất 100 MWp, diện tích đất sử dụng là 94,36 ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.048 tỷ đồng, xin chuyển mục đích sử dụng 28,29 ha rừng.

Cả 3 dự án đều do Công ty Cổ phần phát triển năng lượng sạch (thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) làm chủ đầu tư. Sau lễ khởi công, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3 được đẩy nhanh tiến độ thi công. Vào cuối tháng 9, chủ đầu tư cho biết dự kiến đóng điện từ 30/11 – 5/12/2020.

Theo tin từ báo Tuổi Trẻ, hôm qua, ngày 31/12, nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ đã đóng điện thành công, chính thức hòa lưới điện quốc gia sau 7 tháng khởi công. Hiện 216MW trên tổng công suất 330MW từ Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đã được đưa vào khai thác thương mại, 114MW còn lại dự kiến sẽ đóng điện trước ngày 28/2/2021.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

‘Chuyển’ 7,26 ha rừng đặc dụng trong Vườn quốc gia Núi Chúa làm hồ chứa nước