Sử dụng bằng giả nhưng ba nữ giáo viên vẫn được tuyển dụng vào trường Mầm non Hoa Sữa (thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

lam bang cao dang gia
Một quảng cáo làm bằng ĐH, CĐ giả đăng công khai trên internet. (Ảnh chụp màn hình/Google hình ảnh)

Chiều 13/9, theo thông tin từ Phòng GD-ĐT TP Huế, sau khi nhận phản ánh về một số giáo viên tại trường Mầm non Hoa Sữa (TP Huế) sử dụng bằng giả nhưng vẫn được tuyển dụng, phòng đã thành lập đoàn kiểm tra.

Sau khi xác minh, đoàn phát hiện 3 giáo viên đang dạy tại trường này đã sử dụng bằng giả hệ cao đẳng.

Hai giáo viên là cô N.T.Y.N. và cô N.T.T.C. bị buộc thôi việc. Hiện tại, cô N. đã nghỉ việc, còn cô C. đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản nên chưa hoàn thiện thủ tục cho nghỉ việc.

Giáo viên còn lại – cô Đ.T.T.H. bị xem xét kỷ luật. Cô H. hưởng lương hệ trung cấp nhưng sử dụng bằng giả để hưởng lương hệ cao đẳng.

Trưởng Phòng GD-ĐT TP Huế cho biết sau sự việc này, các phòng ban liên quan sẽ tiến hành rà soát lại bằng cấp trong tuyển dụng các giáo viên mầm non tại TP Huế trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 4/2021, một phó chủ tịch UBND và một chủ tịch hội nông dân xã tại Thừa Thiên Huế đã bị kỷ luật, cho thôi việc. Hai ông Đào Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thành và ông Ngô Hợp – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thành đã dùng bằng THPT giả khi làm việc tại địa phương.

Sau khi bị phát giác, hai cán bộ trên bị cách hết các chức vụ, buộc thôi việc.

Có cầu – có cung

Tháng 12/2021, một đường dây liên tỉnh làm giả giấy tờ, văn bằng, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô lớn bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện.

Hoạt động từ năm 2020 với khoảng 30 người (cư trú tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương…), đường dây này đã làm giả khoảng hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Các loại, chứng từ giả bị thu giữ như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, ôtô; giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định; biển số xe; giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất; các loại bằng cấp, chứng chỉ của các trường đào tạo…

Ước tính khoảng 10.000 cá nhân trên cả nước đặt mua các loại tài liệu, giấy tờ giả trong đường dây này.

Minh Sơn