Tố cáo bị cướp, hai người mua phải ma túy giả chỉ bị quản lý, trong khi hai người bán ma túy giả bị khởi tố với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

mua ma tuy gia
Nghi phạm Lê Phan Đại Dương cung cấp lời khai tại Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Huế. (Ảnh: huecity.gov.vn)

Chiều 6/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991, cùng trú tại phường Thuận Hoà (TP Huế) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Khoảng 4 tháng trước, vào ngày 6/9/2021, Trần Anh Pháp (SN 1994, trú tại phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Lê Thị Thu (SN 1994, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) đã liên lạc với Dương để hỏi mua ma túy.

Không có ma túy, Dương cùng với Ngọc lấy nhiều viên thuốc tây đóng thành gói ma túy giả rồi bán lại cho Pháp và Thu, lấy 2,5 triệu đồng. Phát hiện bị lừa, Pháp và Thu trình báo công an vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an TP Huế xác nhận Dương và Ngọc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đối với hai Pháp và Thu, cơ quan này cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan có biện pháp quản lý do liên quan đến mua bán ma túy.

Minh Phương

Xem thêm: