Một công an thuộc Đội hình sự Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng vợ nói dối, lừa đảo hàng chục người trong gần 2 năm qua, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 23 tỷ đồng theo các đơn tố cáo.

thua thien hue cong an doi hinh su cung vo lua dao hon 23 ty dong
Ông Nguyễn Xuân Anh Dũng nghe đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: vkshue.gov.vn)

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Anh Dũng (trú phường An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Dũng nguyên là cán bộ công an thuộc Đội hình sự Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Trước đó, đầu tháng 9/2022, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ ông Dũng là bà Dương Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú phường An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng về hành vi trên. Bà Linh được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến năm 2019, bà Linh không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nhưng cho nhiều người vay, mượn tiền để lấy lãi. Để có tiền cho người khác vay, bà Linh đi vay lại của nhiều người khác với lãi suất thấp hơn, sau đó cho vay lại để hưởng phần lãi chênh lệch.

Do một số người vay tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau không trả đúng hạn nên bà Linh không có tiền để trả lại cho các chủ nợ, dần dần lãi phát sinh ngày càng lớn. Bà Linh tiếp tục vay thêm người khác để trả tiền gốc, lãi cho chủ nợ cũ từ đó mất khả năng kiểm soát.

Từ đầu năm 2020, bà Linh gặp nhiều người rồi đưa ra thông tin gian dối rằng đang huy động vốn để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng hoặc mua nhà…, để tạo lòng tin vay được tiền. Thực tế, bà Linh dùng số tiền vay được để trả nợ cho chủ nợ cũ và tiêu xài cá nhân.

Khoảng đầu năm 2021, biết vợ vay mượn tiền của nhiều người mà không có khả năng trả nợ, ông Dũng cùng vợ tiếp tục cùng vợ lừa đảo, cũng với thủ đoạn mượn tiền để huy động vốn để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng hoặc mua nhà…, không trả nợ theo cam kết.

Sau đó, nhiều người đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tố cáo vợ chồng ông Dũng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn tố cáo của bà P.T.C. (trú tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế), bà C. và bà Linh là bạn thân từ nhỏ. Bà Linh nói với bà C. rằng cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh cầm đồ, cho vay lãi.

Để tạo lòng tin, bà Linh thường gửi ảnh chụp các tài sản khách hàng cầm cố như ôtô, sổ đỏ… cho bà C. xem. Bà C. tin tưởng và đã cho bà Linh mượn 2,1 tỷ đồng. Khi đó, ông Dũng đứng ra cam kết đảm bảo trả hết số tiền. Tuy nhiên sau đó, bà C. nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại và đến nhà để đòi nợ nhưng không lấy được tiền.

Đơn tố cáo của 10 bị hại cho thấy 2 vợ chồng ông Dũng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, người cho vay ít nhất là 300 triệu đồng, nhiều nhất là gần 8,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, bà Linh đã vay tiền rồi chiếm đoạt của 7 người với tổng số tiền 10 tỷ 270 triệu đồng. Sau đó, ông Dũng cùng vợ vay, mượn rồi chiếm đoạt tiền của 4 người với tổng số tiền là 6,2 tỷ đồng.

Khánh Vy