Mưa lớn liên tục trong 2 ngày 25 – 26/12 gây ngập lụt tại nhiều xã vùng trũng huyện Quảng Điền và một số vùng hạ du sông Bồ, sông Ô Lâu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Phía bắc chân đèo Phú Gia (huyện Phú Lộc), đất đã trượt lở từ đỉnh đèo xuống, gây nguy cơ sạt lở đất xảy ra bất cứ lúc nào.

hue mua deo phu gia
Đất đá cuộn xuống chân đèo Phú Gia (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) theo dòng lũ, ngày 25/12/2021. (Ảnh chụp màn hình/clip/tuoitre.vn)

Tối 26/12, ông Đặng Văn Hòa – Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay 14 hộ dân với 56 nhân khẩu dưới chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phải sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ lũ quét, sạt lở, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin.

Do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến ngày 26/12, nước mưa cùng đất đá từ đỉnh đèo Phú Gia cuồn cuộn chảy về khu vực phía bắc đèo này. Dưới chân đèo Phú Gia, đất đá trượt lở đất từ đỉnh cuồn cuộn chảy xuống theo dòng nước xối, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều năm qua, 14 hộ dân ở khu vực chân đèo Phú Gia luôn lo lắng bởi tình trạng nguy cơ sạt lở núi tại đây. Nhìn từ Quốc lộ 1A, có thể thấy các dốc dựng đứng, nứt nẻ và sụp xuống, tạo thành các khoảng rộng khiến đèo Phú Gia có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Giới chức huyện Phú Lộc cho hay việc di dời khó khăn vì không huy động được kinh phí xây nhà tại khu tái định cư. Mức hỗ trợ di dân ở vùng thiên tai, sạt lở chỉ ở mức 20 triệu đồng, trong khi đa phần hộ dân tại đây sản xuất nông nghiệp, điều kiện sinh sống bấp bênh.

Cùng trong đợt mưa lớn bất thường, tại huyện Quảng Điền, ngập lụt đã xảy ra tại nhiều xã vùng trũng – theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, lượng mưa từ ngày 26-27/12 phổ biến 70-180mm, có nơi trên 250mm, cường độ lớn nhất tập trung trong ngày và đêm 26/12. Thủy điện Hương Điền và Bình Điền đang xả lũ, trong đó thủy điện Bình Điền xả với lưu lượng từ 80-300m3/s, theo báo Thừa Thiên – Huế. Cập nhật vào chiều 26/12, ở hạ lưu sông Bồ, sông Ô Lâu qua các khu vực huyện Quảng Điền, Phong Điền đã bị ngập úng cục bộ từ 20-30cm.

hue mua ngap
Ngập lụt ở hạ lưu sông Bồ chiều ngày 26/12. (Ảnh chụp màn hình/clip/baothuathienhue.vn)

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh khuyến cáo mưa lớn gây nguy cơ cao về lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi; đặc biệt là tuyến Tỉnh lộ 71 từ Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi thủy điện Rào Trăng 3; đoạn đèo A Co trên Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh; đèo Phước Tượng, Phú Gia; đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn…, vẫn báo trên dẫn tin.

Theo bản tin phát lúc 9h ngày 27/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết trong ngày và đêm 26/12, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Thừa Thiên-Huế, tính từ 7h ngày 26/12 đến 7h ngày 27/12, lượng mưa đo tại Lộc Tiến lên đến 332mm, tại hồ Thủy Yên 303,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm 27/12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Minh Phương