Theo lý giải từ lãnh đạo xã Phú Mậu (huyện Phú Vang), hiện tượng loa xã phát tiếng Trung Quốc là do hệ thống bị nhiễu sóng.

loa xã phát tiếng Trung Quốc, Thừa Thiên Huế
Hệ thống loa tại Thừa Thiên Huế. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Thời gian gần đây, người dân xã Phú Mậu (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bức xúc khi loa xã tại đoạn cầu Mậu Tài liên tục phát tiếng Trung Quốc trong suốt nhiều ngày.

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Phú Mậu xác nhận có việc này xảy ra.

Theo lý giải từ lãnh đạo UBND xã Phú Mậu, hệ thống truyền thanh phát tiếng Trung Quốc là do bị nhiễu tần số.

“Chúng tôi đã yêu cầu cán bộ văn hóa thông tin xã ngắt hệ thống” – lãnh đạo xã Phú Mậu nói và cho biết thêm xã đã báo cáo huyện để xử lý.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu hệ thống truyền thanh ở Thừa Thiên – Huế phát tiếng Trung Quốc.

Trước đó vào năm 2016, hệ thống truyền thanh của thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) cũng xảy ra tình trạng phát tiếng Trung Quốc gần 1 tháng. Hai địa phương này có 14 cụm với 28 chiếc loa công cộng vô tuyến tiếp sóng trực tiếp từ đài huyện.

Hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng tiếng Trung Quốc (cả giọng nam lẫn giọng nữ chưa rõ nội dung) xảy ra trên hệ thống loa hữu tuyến (không dây) ở băng tầng 98 MHz với hệ sóng FM phát sóng trực tiếp từ đài huyện.

Ngọc Long