Giữa chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Chủ tịch nước với nội dung chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19 của Cuba cho Việt Nam được thúc đẩy, ngày 20/9, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết mua 10 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất. 

vac xin abdala cuba 0
Cuba trưng bày sản phẩm vắc-xin ngừa COVID-19 Abdala, hồi tháng 3/2021. (Ảnh minh họa: Domitille P/Shutterstock)

Tại Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9/2021, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc-xin ngừa COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất với 4 điều kiện:

1/Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc-xin hoặc việc sử dụng vắc-xin.

2/Chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc-xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm.

3/Chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

4/Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba không phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Việc tranh chấp hợp đồng, nếu có sẽ được thực hiện theo luật pháp của Cuba; trường hợp hai bên không đạt được đồng thuận, việc giải quyết được thực hiện theo Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế (ICC) tại Paris, Pháp.

Để thực hiện việc mua vắc-xin, Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu; khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin Abdala bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Điều 26 Luật Đấu thầu 2013, trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo Luật Đấu thầu 2013, người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

WHO EUA qualified covid vaccines
Vắc-xin Abdala chưa có tên trong danh sách chấp thuận sử dụng khẩn cấp của WHO. (Nguồn: WHO/2021)

Việt Nam cảm ơn Cuba “sẵn sàng hợp tác sản xuất vắc-xin Abdala”

Nghị quyết 109 được Chính phủ Việt Nam ký ban hành giữa lúc Chủ tịch nước trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba.

Tối 18/9 (khoảng 10h sáng 18/9 theo giờ Cuba), Chủ tịch nước Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Phúc tới La Habana, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba.

Đến tối 19/9 (tức sáng 19/9 theo giờ Cuba), trong cuộc hội kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba, phía Việt Nam đánh giá cao trình độ phát triển, năng lực và kinh nghiệm của Cuba trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, cùng nhau hợp tác về cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế Cuba sang Việt Nam, cung cấp hàng nghìn liều thuốc trong đợt dịch COVID-19 và sẵn sàng hợp tác sản xuất vắc-xin Abdala với Việt Nam.

Sang sáng 20/9 (tức chiều 19/9 theo giờ Cuba), tại thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Cuba “dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước nhưng đã chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 của Cuba cho Việt Nam” – theo bản tin từ Cổng thông tin Chính phủ, thông báo quyết định tặng Cuba 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế, 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ngành xây dựng, 100 tấn ngô lai giống của Bộ Quốc phòng, một số trang thiết bị y tế, phương tiện tin học, phần mềm tin học của một số bộ, ngành khác.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel sau đó trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Huân chương José Marti, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba.

Dự kiến sáng 21/9 (tức chiều 20/9 theo giờ Cuba), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên chuyên cơ rời La Habana đi Santiago (thủ đô của Chile), sau đó rời Santiago đi New York (Mỹ) bắt đầu các hoạt động tại Liên Hiệp Quốc.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Bộ Y tế cấp phép cho nhập khẩu 30 triệu liều vắc-xin Hayat-Vax