Ông Châu Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP. Cần Thơ vừa cho biết các doanh nghiệp tại đây đã có báo cáo mức thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

thuong-tet-2
(Ảnh minh họa: ndh.vn)

Theo ông Châu Hồng Thái, mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động tại Cần Thơ năm nay cao nhất là trên 384 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Đây là mức thưởng cao nhất từ trước tới nay của các doanh nghiệp tại đây, cao gấp đôi mức thưởng của năm ngoái. Năm 2016, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Cần Thơ là 186 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 thấp nhất tại Cần Thơ cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng là 1,5 triệu đồng.

Ở khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng.

Ông Thái cũng cho hay, mức thưởng Tết Dương lịch 2017 cao nhất tại Cần Thơ là 13,8 triệu đồng, cũng thuộc một doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng thuộc doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước.

Năm 2016, theo số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành phố tại 13.178 doanh nghiệp với 2,4 triệu người lao động, tiền thưởng Tết Nguyên đán bình quân khoảng 1 tháng lương, tương ứng 5,53 triệu đồng/người; tăng 15,7% so với thưởng Tết Nguyên đán 2015.  Trong đó, người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp FDI tại Hải Dương); người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI tại Bình Phước.)

Mức thưởng Tết Dương lịch 2016 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI tại TP. HCM với hơn 2 tỷ đồng/người, mức thưởng thấp nhất thuộc về doanh nghiệp FDI tại Thái Bình với 24.000 đồng/người.

Hải Linh

Xem thêm: