Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục yêu cầu Thuỷ điện Hoà Bình mở thêm cửa đáy xả lũ thứ 3.

thuydienhoabinh
Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ. (Ảnh: Gia Bảo)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, vào lúc 11h00 ngày 11/8/2018, mực nước hồ Hoà Bình ở cao trình 106,43 m; lưu lượng đến hồ 4.312 m3/s; tổng lưu lượng xả 5.613 m3/s (gồm lưu lượng qua 02 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện.

Căn cứ vào nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hoà Bình vào lúc 16h00 ngày 11/8/2018.

Theo ghi nhận vào lúc 7h00 ngày 11/8, mực nước thượng lưu các hồ ở mức: Sơn La 205,71 m; Hoà Bình: 106,54 m; Tuyên Quang 108,05 m. Thuỷ điện Sơn La đang mở 01 cửa xả đáy, Thuỷ điện Hoà Bình mở 02 cửa; Thuỷ điện Tuyên Quang mở 02 cửa.

Dự báo trong 5 ngày tới, dòng chảy đến các hồ chứa có khả năng tăng. Từ ngày 14 đến 15/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 – 5 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt mức Báo động 2 đến Báo động 3, lưu lượng trung bình đến hồ Sơn La là 4.470 m3/s, hồ Hoà Bình là 5.750 m3/s; Lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La là 6.000 m3/s, hồ Hoà Bình là 10.000 m3/s.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào lúc 01h ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7 (40 – 60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 01h ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 – 60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương đưa ra cảnh báo mưa lớn. Từ đêm ngày 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 12/8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 – 4 m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Thuỷ Minh

Xem thêm: