Trong 12 căn nhà công vụ nằm ở vị trí “đất vàng” của TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), có 10 căn do cán bộ nghỉ hưu của tỉnh chiếm dụng cho thuê lại; 1 căn do một cán bộ đương chức thuê; căn còn lại là trụ sở sinh hoạt của Hội doanh nghiệp tỉnh.

nha cong vu tien giang
Các căn nhà công vụ nằm ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). (Ảnh: vov.vn)

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, năm 1993, tỉnh đồng ý xây dựng “khu nhà ở tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy” nằm ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 1, TP. Mỹ Tho) cho cán bộ đương chức của tỉnh.

Khu nhà này gồm 12 căn, diện tích mỗi căn khoảng 120m2, gồm tầng trệt và lầu, được giao cho Sở Xây dựng quản lý.

Sau khi xây dựng xong, năm 1994, UBND tỉnh Tiền Giang đã cho các cán bộ, công chức lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh được thuê 11/12 căn, giá hơn 178.000 đồng mỗi tháng.

Năm 2015, Thanh tra Chính phủ có kết luận sai phạm trong việc cho thuê 11 căn nhà ở công vụ không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích; nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang thu hồi.

Từ tháng 9/2018, cơ quan chức năng đã không ký lại hợp đồng cho thuê nhà và không thu tiền nhà để thực hiện việc thu hồi.

Tuy nhiên, đến nay các cán bộ vẫn chưa trả lại nhà, mà tiếp tục cho người thân ở, hoặc cho người khác thuê kinh doanh.

Thực trạng hiện tại, trong tổng số 12 căn nhà công vụ, có 1 căn bố trí làm trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 11 căn cho 11 cán bộ của tỉnh thuê làm nhà ở, trong đó có 1 cán bộ hiện đang còn công tác, 10 cán bộ còn lại đã nghỉ hưu.

Báo chí nhà nước không đưa rõ danh tính cũng như chức vụ của các cán bộ này.

Theo báo Người Lao Động, mỗi căn nhà công vụ hiện có giá không dưới 5 tỷ đồng, giá cho thuê mặt bằng từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Mới đây, UBND tỉnh đưa ra kế hoạch thu hồi 12 căn nhà. Trong tháng 9, người thuê phải thanh lý hợp đồng để giữa tháng 10 bàn giao nhà. Đến 15/11, trường hợp không trả nhà sẽ bị chính quyền cưỡng chế, thu hồi.

Minh Long