Dự báo, từ chiều 25/12 đến sáng hôm sau, bão Tembin đi vào Nam Bộ mà tâm bão sẽ là các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

bão Tembin, Tiền Giang họp ứng phó bão Tembin
Chùm ảnh đường đi và vị trí bão Tembin. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Ngày 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng tổ chức buổi họp đột xuất bàn biện pháp ứng phó với cơn bão Tembin.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tối ngày 22/12 bão Tembin sắp vào biển Đông. Dự báo từ chiều 25/12 đến sáng hôm sau (26/12),  bão đi vào Nam Bộ với sức gió cấp 10, giật cấp 11, sóng biển có thể cao 3 m. Các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sẽ nằm trong tâm bão.

Trước diễn biến của bão Tembin, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 23/12 tất cả Ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến xã phải trực và triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Đồng thời, phải sơ tán 40.000 người (trong số 117.500 người dân ven biển bị ảnh hưởng) đến các trường học, trụ sở cơ quan kiên cố để tránh bão. Việc thực hiện di dời dân phải hoàn tất trước 18h ngày 24/12.

Chúng ta đã diễn tập rất nhiều, nhưng thực tế khi có thiên tai xảy ra thì không làm. Đợt lốc xoáy vừa rồi ở Cái Bè từ hôm trước, nhưng hôm sau tôi tới nơi thì cây ngã chắn đường không ai dọn nên không đi được. Vậy chuyển lương thực, thuốc men đến cho dân thế nào” – ông Hưởng cho hay.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu ngành y tế chuẩn bị thuốc men, đèn sạc, đèn cầy, nước uống, mì gói để phục vụ người dân. Các địa phương dừng ngay các cuộc họp, địa phương nào chủ quan biện pháp ứng phó sẽ bị xử lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25 km/h) và có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng đêm nay, bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đến 4h ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25 km/h) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 400-500 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Hoàng Minh

Xem thêm: