Sau 3 tháng hạn chế hầu hết các hoạt động theo Chỉ thị 16, 15, giới chức tỉnh Tiền Giang ngày 18/10 công bố sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 theo vùng dịch cấp độ 2, song tiếp tục yêu cầu người dân không được ra đường từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. 

tien giang khong duoc ra duong sau 19h 1
Nhiều người bị kiểm tra do ra đường sau 18h, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ngày 29/7. (Ảnh: Đặng Thanh/congan.tiengiang.gov.vn)

Ngày 18/10, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành công văn 6249 về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 cấp độ 2 trên toàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Theo nội dung văn bản này, từ 0h ngày 20/10 cho đến khi có thông báo mới, tỉnh Tiền Giang áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 cấp độ 2 (tương ứng mức nguy cơ trung bình) trên toàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh tuyên bố vô hiệu đối với các văn bản mà UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã ban hành trước đó về phòng ngừa dịch COVID-19 đã ban hành trước đó mà không phù hợp với của Nghị quyết 128.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục hạn chế ra đường từ 19h hôm trước đến 5h ngày hôm sau. Quy định này không áp dụng đối với người phải đi cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh; công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; người xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; người đi ra các bến xe, điểm đón khách tuyến xe cố định, xe buýt được phép hoạt động; các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng trực tiếp quản lý để phòng ngừa dịch;

Các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu; xe đưa đón lực lượng phòng dịch, công an, bộ đội… thực hiện nhiệm vụ được chạy trong khung giờ trên, bao gồm cả xe vận chuyển từ tỉnh thành khác đi ngang qua trên các tuyến Quốc lộ, nhưng không được dừng, đỗ.

Ngày 26/7, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Nguyễn Văn Vĩnh, từ ngày 27/7, người dân không được ra đường sau 18h đến 6h sáng hôm sau,  tất cả các hoạt động trên toàn tỉnh tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu, yêu cầu công tác phòng dịch, phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự. Quyết định trên được đưa ra 8 ngày sau khi tỉnh này áp dụng Chỉ thị 16.

Hai tháng sau, ngày 26/9, tỉnh Tiền Giang hạ bậc giãn cách, áp dụng theo Chỉ thị 15, tuy nhiên tiếp tục yêu cầu người dân trên toàn tỉnh không ra đường từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau trừ những trường hợp đặc biệt như cấp cứu, mua thuốc trị bệnh, công nhân vệ sinh, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu,…

Với công văn 6249 do UBND tỉnh vừa ban hành, áp dụng từ ngày 20/10, người dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục bị cấm hoạt động cộng đồng từ tối đến sáng hôm sau, dù quy định về vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 không có nội dung này.

Vùng dịch cấp độ 2 quy định được làm gì và hạn chế gì?

Theo Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ, tại vùng dịch cấp 2, các cơ sở vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định tiếp tục bị ngừng hoạt động, hoặc hoạt động hạn chế (hạn chế về số lượng người).

Một số hoạt động khác được mở lại nhưng hạn chế, như bán hàng rong, bán vé số dạo, vận tải hành khách công cộng, dạy-học trực tiếp, các hoạt động liên quan tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, nghệ thuật, thể dục – thể thao; các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời…

Các hoạt động sau được trở lại bình thường gồm: vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, nội tỉnh; các dự án, công trình giao thông, xây dựng; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ; nhà hàng/quán ăn; cơ quan, công sở; các điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nhiều chuyến bay vắng khách, Bộ GTVT dự kiến bỏ điều kiện ‘phải tiêm đủ liều vắc-xin’