Đến 14h20 ngày 19/10, khi máy xúc lật một bể nước lên, thi thể quân nhân thứ 22 – người cuối cùng trong danh sách mất tích tại Đoàn 337 lộ ra, theo Thanh Niên. 22 thi thể đã được tìm thấy sau hơn một ngày bị vùi lấp kể từ vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 18/10. 

Trước đó, lúc 13h55, thi thể nạn nhân thứ 19 được tìm thấy. Đến 14h10, thi thể thứ 20 và 21 đã lần lượt được tìm thấy, nằm cạnh nhau. 12h trưa 19/10, thi thể thứ 19 được đưa ra khỏi vùng sạt lở vùi lấp.

Việc tìm kiếm đã được đẩy nhanh, làm thông trưa để tránh đợt mưa lớn dự báo sẽ đổ xuống khu vực miền Trung. Trong khu vực tìm kiếm, nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra. Trong ngày hôm qua (18/10), đã có 6 lần báo động các sạt lở nhỏ.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 cho hay, vách núi đổ sập xuống khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng 337 gần 2 triệu m3 đất, có nơi vùi lấp người bị nạn đến gần 10m, theo Báo Giao thông.

cats
Xe cứu thương tiếp tục chuyển thi thể các nạn nhân về Khu vực Bể bơi tổng hợp (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Nguyễn Thăng/91.com.vn)

Trước đó, vào lúc 8h10, thi thể thứ 15 đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Một giờ sau, khoảng 9h10, thi thể thứ 16 được đưa lên. Nhiều thân nhân vẫn đang túc trực bên ngoài hiện trường sạt lở, ngóng tin người thân.

Đến 10h30 và 11h30, thi thể thứ 17 và 18 lần lượt được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Theo đó, hiện còn 3 người mất tích trong vụ sạt lở tại Sư đoàn 337 (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) rạng sáng 18/10. Thi thể các nạn nhân đang được đưa dần về hướng TP Đông Hà.

sat lo huong hoa quang tri 22 nguoi su doan 337 mat tich 02
Xe cứu thương đang đưa các thi thể về hướng TP Đông Hà. (Ảnh: Long Quân/dẫn qua FB Người Hướng Hóa)

Vào khoảng 10h20, các lực lượng được lệnh rút dần ra ngoài. Theo tin đưa trước đó từ Người Lao Động, khoảng 20h30 tối hôm qua (18/10), núi Tạc, nằm ngay phía sau khu vực doanh trại có tiếng nổ lớn, đất đá đổ xuống. Đây là vụ sạt lở thứ 2 xảy ra trong ngày 18/10. Đến 21h, mưa to và trời tối, 500 lính cứu hộ tạm dừng, rút khỏi hiện trường tìm kiếm.

Vào đầu giờ sáng 19/10, các lực lượng tìm kiếm tiếp tục trở lại hiện trường đào bới để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Trong đêm qua, các lực lượng chức năng nỗ lực thông đường vào khu vực bị sạt lở. Cục quản lý đường bộ II cho biết điểm sạt lở nghiêm trọng nhất Km221+650 đã được thông tuyến vào lúc hơn 2h sáng ngày 19/10, Báo Giao thông đưa tin. Đến 7h25 sáng, đoàn xe của lực lượng chức năng đã tiếp cận được vào khu vực bị vùi lấp.

Trời mưa rất to, sương mù dày đặc. Đến 7h30, các xe cứu thương đưa các thi thể nạn nhân rời doanh trại của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 về Nhà thi đấu đa năng (TP Đông Hà) chuẩn bị khâm liệm, lo tang lễ.

Bên trong, việc tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục. Lực lượng tham gia ứng cứu có 441 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 4, 2 trực thăng của eKQ 930 do Bộ Quốc phòng điều động. Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 8 khí tài tham gia. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ của Công an cũng đã được bổ sung tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, có hơn 5.700 bộ đội và 4.996 dân quân, với 24 ô tô các loại và 32 tàu xuồng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, tổ chức di dời, sơ tán gần 1.800 hộ ở các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị đến khu vực an toàn.

Một góc quả núi sạt xuống, ước tính khoảng 2 triệu m3 đất, vùi lấp một phần doanh trại của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Hướng Hóa, Quảng Trị) do người dân ghi lại (Nguồn: dẫn qua FB Quảng Trị 24h) 

Danh sách 22 người bị nạn trong vụ sạt lở tại doanh trại của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337, rạng sáng 18/10:

  1. Lê Văn Quế (49 tuổi, quê Quảng Trị) – Thượng tá
  2. Lê Hải Đức (31 tuổi, quê Quảng Bình) – Trung úy
  3. Phùng Thanh Tùng (41 tuổi, quê Nghệ An) – Thiếu tá
  4. Phạm Ngọc Quyết (43 tuổi, quê Quảng Trị) – Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
  5. Nguyễn Cao Cường (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) – Thiếu tá
  6. Nguyễn Cảnh Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) – Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
  7. Lê Đức Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa) – Thượng úy
  8. Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Nghệ An) – Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
  9. Trần Văn Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) – Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
  10. Trần Quốc Dũng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) – Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp
  11. Bùi Đình Toàn (50 tuổi, quê Nghệ An) – Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
  12. Ngô Bá Văn (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) – Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
  13. Lê Hương Trà (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) – Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 
  14. Lê Cao Cường (37 tuổi, quê Nghệ An) – Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
  15. Lê Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Trị) – chiến sĩ
  16. Nguyễn Anh Duy (quê Nghệ An) – chiến sĩ
  17. Phạm Văn Thái (20 tuổi, quê Quảng Bình) – chiến sĩ
  18. Lê Sỹ Siêu – chiến sĩ
  19. Hồ Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Trị) – chiến sĩ
  20. Cao Văn Thắng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) – chiến sĩ 
  21. Lê Thế Linh (quê Quảng Trị) – chiến sĩ
  22. Nguyễn Quang Sơn (quê Nghệ An) – chiến sĩ

Nguyễn Quân (T/h)

Xem thêm: