Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn đã cứu sống được 7 người, tìm thấy 3 thi thể và vẫn còn 3 thành viên mất tích trong vụ chìm tàu VTB 26 tại biển Nghệ An xảy ra vào ngày 17/7.

chim tau vtb 26 tai nghe an
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên biển Nghệ An. (Ảnh chụp màn hình/baonghean.vn)

Sáng ngày 19/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (SAR) tiếp tục tiếp cận tàu VTB 26 để tìm kiếm 4 thuyền viên bị mất tích khi tàu bị chìm vào ngày 17/7 tại khu vực gần đảo Hòn Ngư (Nghệ An) do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Hai đội thợ lặn Nghệ An và Đà Nẵng gồm 10 người, chia thành 5 kíp đã tiến hành phá cửa tàu VTB 26 và thay nhau xuống kiểm tra cabin. Ghi nhận thời tiết tại khu vực gần đảo Hòn Ngư, trời nắng và lặng gió nhưng nước biển đục nên quá trình tìm kiếm gặp khó khăn.

Sau 3 giờ tìm kiếm, đội thợ lặn đã phát hiện một thi thể thuyền viên bị mắc kẹt trong tầng 2 của tàu VTB 26 (tàu có 3 tầng và một tầng buồng lái). Lực lượng chức năng sau đó đã đưa thuyền viên này về cảng Cửa Lò nhận dạng.

Danh tính thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Dương – sỹ quan máy (quê ở Hải Phòng). Ba thuyền viên còn lại đang được lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm.

Ngoài việc tập trung tìm kiếm khu vực con tàu bị chìm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục điều động 3 tàu cùng một mô tô nước chạy dọc bãi biển Nghi Hương (Cửa Lò) khi nhận được thông tin người dân báo phát hiện có thi thể nổi lên tại điểm này.

Cũng trong sáng ngày 19/7, bên cạnh việc tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích, lực lượng chức năng cũng tiến hành làm thủ tục xuất viện, đưa những thuyền viên được cứu sống về đoàn tụ với gia đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 13 thuyền viên trong vụ chìm tàu VTB 26 tại Nghệ An, lực lượng cứu nạn đã cứu sống được 7 người, tìm thấy 3 thi thể và vẫn còn 3 thành viên mất tích.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 17/7, tàu VTB 26 có tải trọng 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than đang trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò thì bị lật tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền 4 km. Lúc này, 13 thành viên trên tàu gồm 12 thuyền viên và 1 người công ty đi theo áp tải hàng – đều bị sóng đánh văng xuống biển.

Được biết, tàu VTB 26 thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (có trụ sở tại Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội), hiện đang được một đơn vị tư nhân tại An Hải (Hải Phòng) thuê lại.

Khoảng 15h chiều ngày 8/7, tàu VTB 26 cập cảng Km 6 (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) và rời cảng lúc 21h cùng ngày. Theo lịch trình, tàu hàng mất trung bình hai ngày để chở hàng vào tới Cửa Lò nhưng đã gặp nạn trên biển.

Minh Long

Xem thêm: