Khoảng 11h trưa ngày 16/10, thêm một thi thể được tìm thấy tại khu vực sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế), là thi thể thứ 2 trong số 17 công nhân gặp nạn, mất tích…

rao trang 3 5
Môt nửa quả đồi sạt xuống khu vực nhà điều hành thủy điện, với những hốc đá lớn, ngày 14/10. Việc tìm kiếm tại khu vực này được xác định khó khăn hơn tại Trạm kiểm lâm 67. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Sáng 16/10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ bằng đường sông đang đưa 1 thi thể được tìm thấy trên khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để nhận dạng.

Thi thể này được nhóm 8 công nhân ở lại thuỷ điện phát hiện khi nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua đã rửa trôi đất đá. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ dùng ca nô đi ngược lòng hồ thuỷ điện Hương Điền lên Rào Trăng 3 để đưa thi thể về.

Đây là thi thể thứ 2 trong số 17 công nhân gặp nạn được tìm thấy tại khu vực sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào chiều hôm 14/10, khi nhóm cứu hộ tiếp cận được hiện trường, và phát hiện thấy sau vài giờ tìm kiếm. Thi thể nằm dọc bờ sông, được nhóm cứu hộ vệ sinh sạch sẽ rồi đưa về. Nạn nhân sau đó được xác định tên là Nghĩa (quê Thanh Hóa) – nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

khu sat lo thuy dien rao trang 3 1 image
Nhiều xe xúc bị cuốn trôi xuống chân đồi tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3, ngày 14/10/2020. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Trưa nay, vì mưa rất lớn, nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền dâng cao, nên việc tìm kiếm bằng đường thuỷ do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhiệm phải tạm dừng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng này đã cử người lên để đưa thi thể về.

Trong khi đó, sáng nay, lực lượng công binh và các phương tiện còn cách 13km tới hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết. Do mưa lớn nên việc tiếp cận khu vực thủy điện bằng đường thủy rất khó khăn, nếu đi được cũng sẽ không đưa được phương tiện máy móc, thiết bị. Phương án khả thi chỉ có đi theo đường bộ theo đường 71.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục thông tuyến đường 71 để vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3.

Tuy nhiên, ông Định cho biết từ Tiểu khu 67 đến Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở lớn nên việc khắc phục, tiếp cận sẽ tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, do đường từ lòng hồ ra ngoài là đường mòn nhỏ hẹp, xe cứu thương không vào được nên hiện tại một nhóm gồm công an và dân quân địa phương đang mở đường để có thể tiếp nhận thi thể trong chiều nay, ông Định nói.

Thời gian tới, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ công bố danh sách các công nhân mất tích.

Nguyễn Quân

Xem thêm: