Thi thể thuyền viên tàu NB-8133 mất tích trên vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) được tìm thấy cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 3 hải lý (tương đương khoảng 5,5 km).

tim thay thi the thuyen vien mat tich trong vu chim tau tren bien cat ba
Hai thuyền viên may mắn sống sót – ông Lê Quang Hợp và Phạm Văn Giang đang được Quân y Đồn Biên phòng Cát Bà sơ cứu y tế. (Ảnh: Thế Cừ/benphong.com.vn)

Khoảng 11h30 trưa 19/9, đội cứu hộ cứu nạn cùng các lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Bảo (SN 2004, trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), thuyền viên bị mất tích trong vụ tàu NB-8133 chìm trên vùng biển Cát Bà – Hải Phòng xảy ra hơn một ngày trước.

Trước đó, lúc 4h ngày 18/9, Đồn Biên Phòng Cát Bà nhận được thông tin từ ông Trần Văn Quân, chủ tàu vận tải NB-8133, đề nghị đơn vị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Ông Quân cho biết tàu của ông có trọng tải 1.000 tấn, trên hành trình chở 1.000 tấn tro than từ Cẩm Phả về Thái Bình, đến khu vực vùng biển cách đảo Cát Bà khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam thì đâm phải cồn đá, mũi tàu bị thủng khiến nước tràn vào và có nguy cơ chìm đắm.

Trên tàu lúc này có 3 người gồm: ông Lê Quang Hợp (SN 1978, thường trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là thuyền trưởng; 2 thuyền viên gồm ông Phạm Văn Giang (SN 1963) và Trần Văn Bảo (SN 2004) cùng thường trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nhận được thông tin, Đồn Biên Phòng Cát Bà đã điều động 1 tàu, 2 xuồng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến ứng cứu.

Đến khoảng 5h30, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn (lúc này tàu đã bị lật úp), tìm kiếm và vớt được ông Hợp và ông Giang đang trôi dạt gần đó trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn. Riêng thuyền viên còn lại là anh Bảo mất tích. Ông Giang và ông Hợp được đưa lên tàu của đơn vị chăm sóc y tế và dần ổn định tâm lý.

Lực lượng biên phòng đã huy động thêm người, phương tiện và ngư dân đang hoạt động gần hiện trường để tìm kiếm anh Bảo. Thợ lặn lặn vào trong tàu, đóng hết các van đầu máy để tránh việc dầu tràn ra biển. Khi gặp nạn, trên tàu có khoảng 800 lít dầu DO.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến trưa hôm sau, thi thể nạn nhân Trần Văn Bảo đã được tìm thấy tại nam đảo Đầu Bê, cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 3 hải lý.

Đến 13h ngày 19/9, lực lượng chức năng đã đưa thi thể người bị nạn vào bờ, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Thạch Lam