Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong tháng 4/2017, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ở ba tiêu chí so với tháng trước.

tai nan giao thong
Vụ tai nạn hai xe máy đối đầu trong đêm 30/4 khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị đa chấn thương tại Đồng Tháp. (Ảnh: csgt.vn)

Theo thống kê trong tháng 4/2017, toàn quốc xảy ra 1.544 vụ tai nạn giao thông, làm chết 672 người, bị thương 1.284 người. So với tháng 3/2017, số vụ tai nạn giao thông tăng 209 vụ, thêm 128 người tử vong và 109 người bị thương.

Trong đó, tình hình tai nạn giao thông trên đường bộ phức tạp nhất với 1.536 vụ, ghi nhận 657 người tử vong, gần 1.800 người bị thương; đường sắt xảy ra 11 vụ làm 9 người tử vong, 5 người bị thương; đường thủy ghi nhận 7 vụ tai nạn, 6 người tử vong.

Tính trên toàn quốc, lực lượng chức năng ghi nhận 9 vụ tai nạn giao thông có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 27 người tử vong, 37 người bị thương.

tngt thang 4 2017 1
Số liệu TNGT toàn quốc trong tháng 3 và tháng 4/2017. Tính riêng trong tháng 4, trung bình cả nước mỗi ngày xảy ra 52 vụ TNGT, 65 người thương vong. (Nguồn: csgt.vn)

Tính riêng dịp nghỉ lễ từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 98 người tử vong và 90 người bị thương.

Đặc biệt nghiêm trọng là vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h20 ngày 30/4, trên tuyến đường ĐT848 (thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) giữa xe mô tô biển số 66V1-060.56 chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi xã Mỹ An Hưng B và xe mô tô biển số 66P1-40682 chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi sai làn đường, phần đường (22,4%); điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định (11%), chuyển hướng sai quy định (10%),…

Ghi nhận trong tháng 4/2017, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 367.273 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 223 tỷ đồng, tạm giữ 3.036 ô tô, 47.867 xe mô tô và 656 các loại phương tiện khác, tước 31.279 giấy phép lái xe.

Đăng Nguyên

Xem thêm: