6 tầng hầm, 54 tầng nổi, có 4 mặt tiền ở vị trí khu lõi của trung tâm thành phố, dự án Tháp SJC được coi là một trong các dự án đáng chú ý nhất tại TP.HCM.

Phối cảnh thiết kế tòa tháp SJC, tòa nhà dự kiến cao thứ 3 tại Sài Gòn. (Nguồn: vipdgroup.com)
Phối cảnh thiết kế tòa tháp SJC. Tòa nhà dự kiến cao thứ 3 tại TP.HCM (Nguồn: vipdgroup.com)

Ngày 2/12, Công ty CP Sài Gòn Kim Cương tổ chức lễ động thổ dự án Tháp SJC (SJC Tower), tổ hợp cao ốc tọa lạc tại khu tứ giác bọc bởi 4 tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1.

Đây được xem là khu “đất vàng” của thành phố lớn nhất nước với những hoạt động thương mại và văn hóa sầm uất nhất. Dự án Tháp SJC tọa lại tại vị trí khu lõi của trung tâm thành phố, với công năng được công bố là một tổ hợp cao ốc cao tầng hiện đại gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, nhà hàng, khách sạn.

Theo thiết kế công trình, tòa tháp cao 208 m, diện tích gần 4.000 m2, gồm 6 tầng hầm và 54 tầng nổi. Khi hoàn thành, tòa nhà sẽ cao thứ 3 thành phố so với các công trình hiện hữu. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 4 năm.

Công ty CP Sài Gòn Kim Cương là chủ đầu tư của dự án cao ốc SJC Tower. Công ty được thành lập từ năm 2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305244843 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 02/10/2007. Cũng trong năm 2007, dự án cao ốc SJC Tower được UBND TP.HCM cấp phép nhưng việc thi công bị đình trệ.

Sau nhiều năm nay được sử dụng làm bãi giữ xe, tới nay khu đất được động thổ để tiến hành dự án. Dự án được xây trên mặt bằng của Trung tâm thương mại quốc tế ITC – công trình bị hỏa hoạn khiến 60 người tử vong ngày 29/10/2002. ITC xây năm 1970 với 6 tầng, sau vụ cháy bị đập bỏ.

Nguyễn Quân

Xem thêm: