Ngày 6/8, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Theo đó, các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương cùng lĩnh án 30 năm tù. Bị cáo Trầm Bê lĩnh án 4 năm tù.

tram be pham cong danh
Bị cáo Phạm Công Danh (trái) lĩnh tổng mức án 30 năm tù, còn bị cáo Trầm Bê bị tuyên 4 năm tù. (Ảnh: qua Bizlive.vn)

Bản án được đưa ra sau khi HĐXX nhận định về hành vi của các bị cáo. Trong đó, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh, cùng với bị cáo Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank bị quy về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Công Danh bị tuyên 20 năm tù, tổng hợp hình phạt giai đoạn 1 là 30 năm tù. Bị cáo bị yêu cầu chấp hành hình phạt chung cả 2 bản án là 30 năm tù, thời gian tính từ ngày 29/7/2014.

Bị cáo Trầm Bê lĩnh án 4 năm tù tính từ ngày 1/8/2017.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB bị tuyên phạt 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt 22 năm tù giai đoạn 1. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 2 bản án 30 năm tù, tính từ 29/7/2014.

Bị cáo Mai Hữu Khương, nguyên Thành viên HĐQT VNCB, lĩnh 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt 20 năm tù giai đoạn 1. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 2 bản án là 30 năm tù.

Một số bị cáo khác như: bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Trưởng phòng tín dụng VNCB bị tuyên phạt 3 năm tù, tổng hình phạt chung là 22 năm tù, tính từ 4/12/2014; bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB lĩnh 5 năm tù, tổng hình phạt 2 giai đoạn là 14 năm tù tính từ 4/12/2014; bị cáo Phan Minh Tùng, nguyên kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh lĩnh 4 năm tù, tổng hợp bản án cũ là 11 năm; và một số bị cáo khác là giám đốc các công ty “ma”, giám đốc và phó giám đốc các ngân hàng lĩnh từ 2 – 4 năm tù hoặc hưởng án treo.

Bên cạnh đó, HĐXX yêu cầu ngân hàng BIDV hoàn trả tổng số tiền 1.633 tỷ đồng cho CBBank (tiền thân là ngân hàng VNCB).

Đồng thời, HĐXX cũng buộc CBBank phải hoàn trả hơn 2.100 tỷ đồng cho bị cáo Phạm Công Danh. Song, HĐXX cho rằng bị cáo Danh còn phải thực hiện các nghĩa vụ thi hành án khác của cả 2 giai đoạn nên 2.100 tỷ đồng được giữ lại, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo.

Đồng thời, HĐXX cũng quyết định CBBank phải thực hiện hạch toán lại vốn điều lệ với con số chính xác là 3.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Ngân hàng Xây Dựng VNCB, ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 Công ty do chính ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV tổng số tiền 6.126 tỷ đồng.

Để các khoản vay được hợp thức hóa, ông Danh gửi 6.600 tỷ đồng liên ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên, rồi dùng các khoản tiền gửi này của VNCB để làm tài sản bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do ông lập ra.

VNCB bảo lãnh cho các công ty nhưng không yêu cầu các công ty này thế chấp, cầm cố tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh. Các hoạt động này khiến VNCB bị thiệt hại tổng cộng hơn 6.100 tỷ đồng.

Theo điều tra, tổng số tiền mà ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại trong cả 2 giai đoạn của vụ án là hơn 15.000 tỷ đồng.

Minh Sơn (T/h)