Bộ Y tế tối 20/7 công bố thêm 2.640 ca COVID-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày 20/7, Việt Nam có tổng 4.795 ca mắc mới. TP.HCM vẫn là tỉnh có nhiều số ca nhiễm nhất với 3.322 ca.

covid 19 tphcm 2 2
Tối 20/7 thêm 2.640 ca COVID-19; 5/9 chùm ca COVID-19 tại Hà Nội chưa rõ nguồn lây. (Ảnh minh họa: HCDC)

Trong ngày 20/7, Việt Nam có 4.795 ca mắc mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (3.322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa – Vũng Tàu (26), Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1).

Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc.

Trong ngày 20/7, có 396 bệnh nhân được công bố bình phục; số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 123 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18 ca; chưa ghi nhận ca tử vong.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người. Từ ngày 27/4 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người.

Tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 4.305.501 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

Tính đến chiều ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca.

Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5/9 chùm ca COVID-19 tại Hà Nội chưa rõ nguồn lây

Sở Y tế Hà Nội hôm 20/7 cho biết Hà Nội hiện có 5/9 chùm ca bệnh chưa xác định nguồn lây gồm:

  • Chùm 50 ca bệnh liên quan đến số nhà 90 Nguyễn Khuyến (Đống Đa);
  • Chùm 22 ca bệnh ở phường Tân Mai (quận Hoàng Mai);
  • Chùm 23 ca bệnh ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng);
  • Chùm 6 ca bệnh ở B6 Trại Găng (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng);
  • Chùm 11 ca bệnh liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

4 chùm ca bệnh đã xác định yếu tố dịch tễ, gồm:

  • Chùm 7 ca bệnh ở Viện Cơ khí năng lượng và mỏ – 565 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (liên quan đến Bắc Ninh).
  • Chùm 9 ca bệnh ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (liên quan đến Nghệ An; từ ngày 14/7 đến nay không xuất hiện ca mắc mới).
  • Chùm 55 ca liên quan đến Bắc Giang (Công ty Sei, Meda, Molex – khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh và cộng đồng).
  • Chùm 19 ca được phát hiện sau khi rà soát người về từ TP.HCM. Các trường hợp này đã lây thêm cho 26 người khác ở Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá diễn biến dịch COVID-19 tại Hà Nội đang rất phức tạp, nguy cơ lây lan rất lớn. Theo ông Anh, số lượng người từ vùng dịch về Hà Nội vẫn nhiều, trong ngày 19/7 có hơn 1.300 khách từ TP.HCM về qua đường hàng không và trên 3.000 khách các tuyến từ Đà Nẵng trở vào về qua đường bộ.

Tính từ ngày 29/4 đến ngày 19/7, Hà Nội đã ghi nhận 467 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, trong đó tính riêng từ ngày 5/7 đến ngày 19/7 là 208 trường hợp.

Trước đó, chiều 18/7, ông Anh đã ký công điện số 15 liên quan đến phòng COVID-19. Theo đó, kể từ 0h ngày 19/7, mọi người dân được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu…

Lê Hoàn

Xem thêm:

Sáng 20/7: TP.HCM thêm 1.519/2.155 ca COVID-19 mới; không công bố thông tin dịch tễ của các ca nhiễm