Một bảo vệ dân phố tại quận Bình Tân (TP.HCM) khi được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” (Đài HTV) đã bị gia đình nạn nhân phát hiện là tội phạm đang bị truy nã. 

toi pham tron na bi bat khi duoc tuyen duong tren tv 1
Bị cáo Nguyễn Minh Tân trong phiên tòa xét xử của TAND TP.HCM ngày 14/4/2022 về vụ án mạng xảy ra 28 năm trước. (Ảnh chụp màn hình video/tuoitre.vn)

Ngày 14/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tân (từng làm phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) sau khi bị bắt theo lệnh truy nã về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, 28 năm trước, năm 1994, ông Tân đạp xích lô và làm dân phòng tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Khoảng 23h ngày 10/11/1994, ông Tân ngồi nhậu với ông Nguyễn Đình Thanh Lâm cùng một số người khác trước hẻm khu phố 1, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.

Đến 2h sáng hôm sau, ông Tân kêu ông Lâm lái xe máy đến chỗ bà Nguyễn Thị Phiên (là người bán cháo vịt và bán lẻ xăng ở vỉa hè) để đổ xăng nợ nhưng bà Phiên không đồng ý. Cháu của bà Phiên là Nguyễn Cảnh Tặng đã cãi nhau với ông Lâm, bị ông Lâm lấy chai bia đuổi đánh. Ông Lâm về nói lại cho nhóm bạn nhậu nghe, cả nhóm đến chỗ bà Phiên gây sự.

Sau đó nhóm này tiếp tục gây chuyện, đánh nhau với anh Nguyễn Long (là người đi qua, đứng xem). Anh Long chạy về báo tin, hai người anh là Nguyễn Lân, Nguyễn Liễng ra đánh. Kết cuộc, nhóm của ông Tân đánh anh Liễng và anh Lân bị thương nằm bất động trên đường. Anh Lân tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Năm 1995, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thanh Lâm 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Long 2 năm tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối với Nguyễn Minh Tân đã bỏ trốn sau khi gây án, ngày 28/11/1994, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Sau đó, cơ quan điều tra hủy bỏ quyết định khởi tố về tội Giết người.

Khi bỏ trốn, ông Tân thay tên họ thành “Võ Minh Hùng”, làm phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Vì tham gia bắt cướp, năm 2014, “Võ Minh Hùng” được tuyên dương trên TV trong chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường”. Người nhà của nạn nhân nhận ra “ông Hùng” chính là ông Tân nên đã trình báo công an.

Bị phát giác, ông Tân ra công an trình diện, khai có dùng gậy tầm vông trang bị cho dân phòng để đánh nhau với nhóm Nguyễn Long nhưng không gây thương tích cho ai.

TAND TP.HCM đã 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm, lần lượt kết án ông Tân 18 tháng tù, và 5 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng cả 2 bản án này đều bị tòa cấp trên hủy án để điều tra lại, cho rằng có dấu hiệu phạm tội Giết người.

Tại lần xét xử thứ 3 vào ngày 14/4, theo HĐXX TP.HCM, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Tân không thừa nhận hành vi giết người nhưng căn cứ vào lời khai của các nhân chứng và tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định ông Tân là người dùng hung khí đâm chết anh Lân.

HĐXX cho rằng bị cáo khai báo không thành khẩn, không ăn năn hối cải. Việc bị cáo ra đầu thú là đầu thú hành vi gây rối trật tự công cộng chứ không phải hành vi giết người. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều thành tích trong thời gian làm bảo vệ dân phố nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm.

HĐXX TAND TP.HCM kết luận hành vi của bị cáo Tân đã cấu thành tội Giết người, tuyên phạt mức án 19 năm tù.

Ngoài ra, vợ của bị cáo Tân biết chuyện ông này thay tên đổi họ khi đến chung sống với ông Tân tại phường Bình Hưng Hòa A vào năm 1996, cũng như biết rõ ông Tân có tham gia đánh nhau nhưng đã không trình báo công an. Hành vi của bà này bị xác định có dấu hiệu của tội Che giấu tội phạm nhưng hiện đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Minh Sơn