Với việc đôi tàu SE7/SE8 tạm dừng kể từ ngày 23-25/8 và chưa rõ thời hạn, toàn mạng lưới đường sắt của Việt Nam sẽ không còn tàu khách, chỉ có tàu hàng hoạt động.

duong sat viet nam
Một nhân viên đẩy thanh chắn tàu trên đường phố dân sinh tại TP.HCM, tháng 11/2018. (Ảnh:All themes/Shutterstock)

Từ ngày 23/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ dừng tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn, và từ ngày 25/8, sẽ dừng tàu SE7 xuất phát tại Ga Hà Nội. Thời hạn dừng cho đến khi có lệnh mới, phía ngành đường sắt cho hay, TTXVN đưa tin.

VNR cho hay sau quyết định dừng chạy hàng ngày đôi tàu SE7/SE8 tuyến Bắc-Nam từ ngày 25/8, ngành đường sắt chỉ tổ chức chạy các đoàn tàu hàng.

Thay đổi này được phía VNR công bố để đảm bảo an toàn hành cho hành khách trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), dù thực tế, lượng hành khách đi tàu đã sụt giảm mạnh và nhiều ga trên tuyến đường sắt Bắc Nam đã đóng cửa để phòng dịch như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng…

Những hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu SE7, SE8 sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé. Hành khách có thể trả vé online hoặc tại ga (đối với các địa phương không thực hiện giãn cách). Trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang hạn chế người dân đi lại, hành khách có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định.

Theo đó, với việc đôi tàu SE7/SE8 tạm dừng kể từ ngày 23-25/8 và chưa rõ thời hạn, toàn mạng lưới đường sắt của Việt Nam sẽ không còn tàu khách, chỉ có tàu hàng hoạt động.

Theo VNR, các chuyến tàu khách sẽ được tổ chức chuyên biệt theo yêu cầu của các địa phương và khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Trong tháng 7-8/2021, có gần 2.500 người quê các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được đưa theo 5 chuyến tàu từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về trong bối cảnh dịch virus Vũ Hán bùng phát nghiêm trọng.

Kể từ ngày 18/7, toàn bộ 19 tỉnh phía Nam công bố giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày theo quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 31/7, thời gian giãn cách được gia hạn thêm 14 ngày. Tới lần gần nhất, ngày 16/8, ông Chính cho hay 19 tỉnh thành phía Nam được tự quyết tiếp về Chỉ thị 16, song phải tranh thủ thời gian “đưa hết F0 ra khỏi cộng đồng”.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

TP.HCM phủ nhận phong tỏa, dừng shipper tại TP Thủ Đức và 7 quận, huyện từ 0h ngày 23/8