Sở VH-TT&DL Hà Nội cho rằng việc dựng mô hình King Kong ở khu vực hồ Gươm như đề xuất của Bộ VH-TT&DL là không phù hợp.

king kong kong skull island

Chiều ngày 14/3, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Hà Nội Trương Minh Tiến đã có thông tin phản hồi đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc dựng mô hình King Kong ở khu vực hồ Gươm trước đó.

Theo ông Tiến, khu vực hồ Gươm là khu vực đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt nên cần có sự thận trọng xem xét khi tổ chức các hoạt động. Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, lãnh đạo TP. Hà Nội cho rằng việc đặt tượng King Kong ở khu vực hồ Gươm là không phù hợp.

Ông Tiến cũng cho biết thêm, Sở Văn hóa cũng kiến nghị Bộ VH-TT&DL lắp dựng mô hình này ở một số nơi khác như công viên, trung tâm chiếu phim quốc gia,… hoặc ở những địa phương có cảnh quay trong bộ phim thì sẽ phù hợp hơn.

Trước đó, ngày 3/3, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản đề xuất với UBND TP. Hà Nội lắp dựng mô hình giới thiệu phim “Kong: Skull Island” tại khu vực hồ Gươm để quảng bá du lịch Việt Nam, thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 5/4/2017.

Hoàng Minh

Xem thêm: