Cả 3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, đến ngày 22/2, mẫu bệnh phẩm lần 2 lại dương tính.

11 haiduong covid 19
(Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

Trường hợp thứ nhất là bà Đ.T.S. (53 tuổi, sống tại 35 Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh) làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ thuộc TP. Hải Dương (cùng với con gái là bệnh nhân Đ.T.H., trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng).

Hàng ngày bà S. đi chợ Hồ Máy Sứ bán hàng cá cùng với con gái là Đ.T.H. từ 7h – 13h tại vị trí dưới cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ khoảng 20m. Trưa về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa.

Buổi chiều bán hàng cá tại chợ Tân Kim từ 15h – 20h tại vị trí khu vực bên trong chợ đối diện cửa hàng bán gạo của bà Nhâm. Đến tối sau khi từ chợ Tân Kim về đi chợ Hui, huyện Gia Lộc để lấy cá về bán.

Ngày 8/2, chị H. (con gái bà S.) nghỉ không đi chợ bán hàng nữa do nhận được thông tin chồng là N.V.G. thuộc diện F1, về cách ly tại nhà. Bà S. không tiếp xúc với con rể nên tiếp tục đi bán cá đến hết buổi sáng 11/2.

Từ ngày 12 đến ngày 14/2, bà S. cách ly tại nhà do thuộc diện F2 (sau khi con rể N.V.G. trở thành F0). Đến ngày 14/2, con gái bà S. là chị H. tiếp tục có kết quả dương tính nên bà S. được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

Lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2, lấy xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là chị Đ.T.L. (sống ở đường Dương Quang, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh) cũng làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP. Hải Dương.

Ngày 8/2, bán cá cùng chị H. (con bà S.) tại chợ Tân Kim.

Đến 19h cùng ngày, về nghỉ tại nhà.

Ngày 9 và 10/2, chị bán cá bình thường tại chợ Tân Kim.

Ngày 11/2, mua khoai tây của chị Linh (chồng tên Phú, sạp rau của chị Linh đối diện hàng của bà Nhâm bán gạo) tại chợ Tân Kim. Đến tối về nhà làm cơm tất niên gia đình.

Chiều 12/2, đến chúc tết và ăn cơm tối tại nhà bố đẻ tại đường Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh.

Từ ngày 12 đến 14/2, cách ly ở nhà, tiếp xúc với thành viên trong gia đình cho đến khi được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học Hải Dương do là F1 của Đ.T.H. (con bà S.).

Lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2 lấy xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ ba là ông H. M. T. (sinh năm 1946, ở phố Vũ Hựu, Khu 4, P.Thanh Bình, TP. Hải Dương)

Ngày 8/2, anh N. V. T (F0) có qua nhà ông T. mua chậu về trồng cây.

Ngày 9, 10/2, ông T. ở nhà dọn nhà không đi đâu, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 11/2, đi thắp hương ở phường Tân Bình (Khu An Phú, phường Tân Bình), không gặp ai.

Ngày 12/2, ông T. đến nhà ông Nguyễn Xuân Bỉnh, Nguyễn Xuân Chiện, Nguyễn Văn Cường, Hoàng Văn Thơ ở phường Thanh Bình.

Ngày 13/2, đến nhà em ruột Hoàng Mạnh Tầm ở khu 4, phường Thanh Bình; Hoàng Văn Nhiên ở Khu 3, phường Thanh Bình; Hoàng Thị Bẫm ở khu 4, phường Thanh Bình, Nguyễn Thị Thuật ở khu 4, phường Thanh Bình.

Ngày 14,15/2, ở nhà không đi ra ngoài, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

21h ngày 15/2, được đưa đi cách ly tại trường ĐH Hải Dương do là F1của bệnh nhân N. V. T.

Lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2 lấy xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Hiện các lực lượng chức năng đang nhanh chóng tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2…

Cùng ngày, TP. Hải Dương phát đi thông báo khẩn, đề nghị những ai từng đến các địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với UBND xã, phường hoặc Trạm y tế xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc:

1. Quầy bán cá dưới gốc cây vú sữa chợ Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương khoảng thời gian từ 7h đến 13h ngày 28/1 đến ngày 11/2/2021.

2. Quầy bán cá đối diện cửa hàng bán gạo bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương khoảng thời gian từ 15h đến 20h ngày 28/1 đến ngày 11/2.

3. Các trường hợp giao cá tại chợ cá phường Thạch Khôi (chợ Hui) khoảng thời gian chiều tối từ ngày 28/1 đến ngày 11/2.

Hoàng Minh