Ngày 11/11, TP.HCM ghi nhận có 38 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Trong đó, có 10 trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin và 2 trường hợp đã tiêm 1 mũi.

covid 19 hcdc benh nhan nang 1
Tính đến chiều 10/11, TP HCM ghi nhận 443.212 ca COVID-19. 11.586 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 232 trường hợp nặng phải thở máy. (Ảnh: HCDC)

Thông tin trên do TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 TP.HCM, chiều 11/11.

Tuy nhiên, ông Châu không nói rõ những bệnh nhân tử vong vì COVID-19 từng tiêm loại vắc-xin nào.

Theo ông Châu, trong 38 người tử vong ngày hôm nay (11/11), có 3 ca từ tỉnh Long An, Sóc Trăng và Bạc Liêu chuyển lên; có 34 trường hợp có bệnh nền, 4 người không có bệnh nền.

Số ca tử vong từ 18 – 50 tuổi có 2 trường hợp, từ 51 – 65 tuổi là 15 người, trên 65 tuổi là 21 bệnh nhân.

Số trường hợp chưa tiêm vắc-xin là 20 người, trong đó có 12 bệnh nhân trên 65 tuổi, có bệnh nền, một số người bệnh bị liệt, không thể di chuyển nhiều năm qua.

Số ca tử vong tiêm 1 mũi vắc-xin là 2 người. Số ca tử vong tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 10 người (trong đó tất cả đều trên 50 tuổi, có bệnh nền).

Ông Châu nhận định nhóm nguy cơ tử vong cao tập trung vào trường hợp mắc COVID-19 có bệnh nền, lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền nhưng nằm một chỗ lâu ngày…

“Không phải tiêm vắc-xin rồi thì không sao hết, thì an toàn, vẫn bệnh nặng. Không an toàn đâu, vẫn có xảy ra tử vong dù rất nhỏ, do đó đừng chủ quan”, báo VTC dẫn lời ông Châu nói.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ cuối tháng 9, số ca bệnh nặng và tử vong ở TP.HCM có xu hướng giảm nhưng không đáng kể.

Số ca cần thở oxy và hồi sức cao hơn dao động con số 1.800, không giảm hơn. Số ca thở máy xâm lấn dao động 230-250. Số ca tử vong giảm thấp nhất là 21 trường hợp vào ngày 31/10, đến nay vẫn dao động 21-43 trường hợp.

Tính đến chiều 10/11, TP.HCM ghi nhận 443.212 ca COVID-19. TP đang điều trị 11.586 bệnh nhân, trong đó có 232 trường hợp nặng phải thở máy, 13 ca can thiệp ECMO, khoảng 1.800 ca thở oxy; thở máy xâm lấn từ 230 đến 250 ca. Trong ngày, 1.228 F0 nhập viện, 865 ca xuất viện.

Đến nay, toàn thành phố đã tiêm hơn 7,8 triệu mũi một và gần 5,9 triệu mũi hai. Trong đó, 651.468 trẻ 12-17 tuổi tiêm một mũi.

Minh Long

Xem thêm:

Quý 4 năm nay, Hà Nội sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 cho hơn 790.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi