Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị thương vùng mặt và tay do một kẻ nghi ngáo đá tấn công. Các cháu bé đã được làm xét nghiệm HIV và uống thuốc ARV điều trị phơi nhiễm. 

1012
Một khu khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: nhidong.org.vn)

Ngày 1/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) tiếp nhận 3 trẻ ở độ tuổi 4 tuổi, 6 tuổi và 11 tuổi  (đều trú tại phường 13, Quận 6) bị thương vùng mặt và tay do một kẻ nghi ngáo đá tấn công.

Được biết, các bé đang chơi ở khu vực gần nhà thì bị một thanh niên lạ mặt, nghi ngáo đá cầm dao tấn công.

Cụ thể, bé Đ.T.Q (11 tuổi) bị chém với vết thương hở ở má và vùng thái dương, xương hàm dưới. Trước đó, bé Q. đã được đưa vào Bệnh viện Quận 6 để cấp cứu trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé L.V.P.N (4 tuổi) bị đâm vào mặt, bị vết thương hở vùng má, thái dương, xương hàm dưới, tai.

Ngoài ra, một bé trai khác khoảng sáu tuổi cũng được nhập viện cùng thời điểm với một vết thương ở bàn tay. 

Theo các y bác sĩ phụ trách cấp cứu cho ba bé, sau khi nắm được thông tin đối tượng nghi ngáo đá trên có khả năng bị nhiễm HIV, các bác sĩ đã cho các bé làm xét nghiệm HIV và uống thuốc ARV điều trị phơi nhiễm. Hiện cả 3 bé được cho về nhà theo dõi.

Tuấn Minh

Xem thêm: