Bé trai (2 tuổi) ở Hóc Môn bị bạo hành với vết bỏng và nhiều vết thương chằng chịt cả cũ lẫn mới ở vùng lưng, giống như vết bị dí thuốc lá và ở vùng mặt, lỗ tai, ngực có thương tích do bị đánh đập. Thậm chí, bé trai còn bị gãy tay phải.

TP.HCM be 2 tuoi bi bao hanh
Chi chít vết thương trên người, mặt của cháu bé bị cha mẹ bạo hành. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 12/4, nói với báo Dân Trí, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) cho biết nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé trai bị thương nặng do bị bạo hành.

Bệnh nhân là bé H.K. (2 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, do một người phụ nữ tên H. đưa đến. Khai với bác sĩ, người phụ nữ trên cho biết bé K. bị cha đánh đập suốt 3 ngày qua.

Thời điểm nhập viện, bé trai trong tình trạng có nhiều vết thương cũ ở trán, đầu, môi, mũi, xây xát gò má, gãy biến dạng cánh tay phải. Đáng chú ý, bé có tình trạng bỏng rộp độ 1-2 diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông. Ngoài ra, bác sĩ cho biết bé còn bị xuất huyết não nhẹ và suy nhược cơ thể, nghi do xuất phát từ việc bị đánh nhiều.

Các bác sĩ đã nẹp tay, cho bé thở oxy, kiểm tra đường huyết, truyền dịch, chăm sóc vết thương tích cực và hội chẩn liên chuyên khoa để tìm hướng xử lý tốt nhất cho bệnh nhi. Đến 12h cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã làm thủ tục cho bé K. chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Bệnh viện cũng báo sự việc đến Công an huyện Hóc Môn theo quy định.

Trước đó, theo báo Công an Nhân dân, vào sáng ngày 12/4, một số người dân sống gần dãy trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) phát hiện bé K. cơ thể bị bỏng, người lột da nhiều chỗ nằm trong phòng trọ. Mẹ bé trai cho biết bé bị bỏng nước sôi, chờ ba bé về chở vào bệnh viện chữa trị.

Sau đó, người nhà ẵm bé qua nhà người cô của bé ở gần đó nhờ trông giúp. Lúc này, người cô phát hiện thêm trên người bé còn nhiều vết thương khác chằng chịt cả cũ lẫn mới ở vùng lưng, giống như vết bị dí thuốc lá và ở vùng mặt, lỗ tai, ngực có thương tích như bị đánh đập. Thậm chí, bé trai còn bị gãy tay phải.

Nghi bé bị bạo hành nên cô của bé cùng người dân trình báo công an.

h1 12 04 2023 15 43 06
Nghiêm trọng nhất là bé trai còn bị gãy tay phải. (Ảnh: vov.vn)

Người dân xung quanh nhà trọ cho biết họ bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. Người dân cũng cho hay ba của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi). Cả hai người đến thuê trọ sinh sống tại đây khoảng một tháng nay cùng với hai con nhỏ.

Theo đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM, Hội đã có công văn gửi đến Công an huyện Hóc Môn về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành.

Đồng thời, Hội cũng đề nghị Công an huyện Hóc Môn, Phòng Lao động TB&XH huyện Hóc Môn, UBND xã Thới Tam Thôn sớm xác định rõ nguyên nhân, có hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em hay không và có các biện pháp can thiệp và trợ giúp trẻ kịp thời.

Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) đã đến khu trọ gia đình bé trai ở để lấy lời khai của những người liên quan để xác minh vụ việc.

Bước đầu qua kiểm tra, cha mẹ ruột của bé trai đều có kết quả âm tính với ma tuý. Ngoài ra, làm việc với lực lượng chức năng, mẹ ruột của bé trai thừa nhận có đánh con.

Thạch Lam (t/h)