Chỉ trong khoảng 3 tháng, một nhóm 4 thanh niên dùng súng điện tự chế  bắt trộm hơn 1.200 con chó của nhiều người dân tại các quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn… (TP.HCM). Nhóm này trang bị bình xịt hơi cay để chống trả khi bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Nhóm 4 thanh niên trộm, cướp chó ngay trước mặt chủ trên đường Võ Thị Phải (phường Thới An, quận 12, TP.HCM), ngày 3/12/2021. (Nguồn: Nguyen Manh Quan/Facebook)

Công an TP.HCM cho biết chiều ngày 27/12, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 4 thanh niên trong nhóm chuyên sử dụng súng kích điện để bắt trộm chó tại các quận 12, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn từ tháng 10 đến ngày 27/12.

Bốn người đang tạm giữ gồm: Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng SN 2004) và Nguyễn Tấn Duy, Nguyễn Trọng Nhân (cùng SN 2003), đều trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”.

Nhóm người bị phát giác khi ngày 3/12 bắt trộm chó của ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1956, trú tại phường Thới An, quận 12, TPHCM) trên đường Võ Thị Phải (phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Sự việc bị camera an ninh của nhà dân ghi lại. Theo hình ảnh được ghi lại, nhóm 4 người đi 2 xe máy, bắn súng điện khiến con chó bất tỉnh. Bị người chủ phát hiện, ngăn cản, nhóm người này xô đẩy, dọa đánh rồi cướp chó mang đi. Sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây.

Ngày 25/12, trinh sát Đội 3 phòng PC02 xác định Hào cùng các thành viên trong nhóm có liên quan đến vụ việc và mời lên trụ sở điều tra. Tại cơ quan công an, Hào khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ Lộc, Duy và Nhân đi bắt trộm chó.

Cơ quan điều tra ước tính từ khoảng tháng 10-12/2021, nhóm này đã bắt trộm khoảng 1.200 con chó.

Nhóm người này hoạt động từ 4h-7h sáng mỗi ngày, mang theo súng điện tự chế  và bình xịt hơi cay (đều mua qua mạng) để bắt chó và chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Khu vực thường nhắm tới là nhà dân ở quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, trung bình mỗi ngày bắt từ 10-12 con chó.

Toàn bộ số chó trộm, cướp được bị nhóm này bán cho các lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TPHCM) với giá giá 35.000 đồng/kg (chó chết), 65.000 đồng/kg (chó còn sống) rồi chia nhau, tiêu xài và đánh bạc.

Hiện Phòng cảnh sát Hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Anh

Xem thêm: