Cầu Thủ Thiêm 2, được cho là biểu tượng mới của TP.HCM đổi tên thành Ba Son, còn cầu Thủ Thiêm 1 mang tên Thủ Thiêm.

cau thu thiem 2
Cầu Thủ Thiêm 2 được đổi tên thành cầu Ba Son. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Quyết định đặt tên mới cho hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn được thông qua tại ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khoá X, chiều ngày 9/12.

Theo đó, cầu Thủ Thiêm 1 nối đường Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đến đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) sẽ mang tên Thủ Thiêm.

Cầu này khánh thành vào năm 2008, có chiều dài 1,2km. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 1.450 tỷ đồng.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) sẽ mang tên Ba Son.

Công trình được xây dựng vào năm 2015 và hoàn thành sau 7 năm thi công, khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4/2022. Công trình có chiều dài gần 1.500 m, 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng (kinh phí lớn nhất trong các cây cầu tại TP.HCM đến nay).

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại cầu dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Đáng chú ý, cầu Thủ Thiêm 2 mặc dù được ví như là biểu tượng mới của TP.HCM, thế nhưng báo chí nhà nước thời gian qua phản ánh gần chục vị trí trên mố, trụ cầu Thủ Thiêm 2 tại hai nhánh qua quận 1 xuất hiện nhiều hình vẽ được sơn màu đen và đỏ nguệch ngoạc, theo kiểu graffiti (vẽ tranh đường phố). Ngay vị trí lối cầu thang bộ lên xuống cầu có hình vẽ tựa mặt người màu trắng rộng khoảng 3 m2. Trên cầu, hai đoạn đầu dây văng cũng bị bôi bẩn với kiểu tương tự.

Không chỉ vậy, đường đi bộ lên cầu cũng ngập rác thải. Xung quanh các trụ và cột điện thắp sáng của cây cầu bị dán nhiều tờ rơi, khiến nơi đây trở nên nhếch nhác.

Ngoài ra, 44 nắp chắn rác, mỗi nắp trị giá gần 1,2 triệu đồng, được làm bằng gang có đường kính 20 cm, cũng bị mất trộm…

Trước tình trạng trên, Sở GTVT đã kiến nghị lắp đặt bổ sung camera giám sát; sử dụng các loại sơn chuyên dụng, đặc biệt chống dính bề mặt nhằm hạn chế tình trạng sơn vẽ, quảng cáo và đảm bảo an toàn, mỹ quan đối với các công trình cấp đặc biệt hoặc quy mô lớn như: Cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn 2, cầu Tân Thuận 1, cầu Tân Thuận 2…

Trước đó, Sở VH-TT TP.HCM đã có văn bản gửi Thường trực UBND TP xem xét đặt tên 4 cầu Thủ Thiêm.

Cụ thể, Sở đề xuất cầu Thủ Thiêm 1 dự kiến đặt tên Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 đặt tên Ba Son.

Cầu Thủ Thiêm 3 có tên dự kiến là Thủ Ngữ. Đây là tên gọi tắt của cột cờ Thủ Ngữ tại khu vực ngã ba rạch Bến Nghé giao sông Sài Gòn, đối diện Bến Nhà Rồng. Thủ là giữ, ngữ là án ngữ. Thủ Ngữ tức là cột cờ này án ngữ ngay lối đường thủy ra vào với chức năng báo hiệu cho tàu bè. Cây cầu này hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa được triển khai. Theo quy hoạch, cây cầu này sẽ nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 4.

Cầu Thủ Thiêm 4 được đặt tên dự kiến là Bến Nghé. Đây là một địa danh của Sài Gòn – Gia Định xưa. Tên gọi này để chỉ một bến thuyền ở Sài Gòn, và còn là tên của một rạch nước nhỏ, nơi người dân qua lại tấp nập. Cầu Thủ Thiêm 4 là công trình trọng điểm nối TP. Thủ Đức với quận 7. Dự kiến dự án này được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2022 – 2023.

Kim Long